Xử lý nghiêm vụ giáo viên đánh vào mặt học sinh

Huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ xem xét hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với giáo viên có hành vi đánh vào mặt học sinh.

Bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đã xác nhận thông tin về việc giáo viên Trần Thị Thu Trà (trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát) đã có hành vi đánh em Phàn Chung Thủy, học sinh của trường gây thương tích.

Xử lý nghiêm vụ giáo viên đánh vào mặt học sinh ảnh 1

Hình ảnh nữ sinh lớp 1 Phàn Chung Thuỷ bị đánh tím mặt gây bức xúc dư luận. Ảnh: vnexpress.net

Hiện hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật đối với giáo viên nói trên đã được nhà trường gửi lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ họp và gửi hồ sơ lên Hội đồng kỷ luật huyện.

"Hành động của giáo viên Trần Thị Thu Trà đã vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, cần xử lý nghiêm minh. Quan điểm của huyện là cương quyết, không bao che cho những hành động tương tự", bà Mai nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, vụ việc xảy ra vào sáng 25/3 tại lớp 1A trường tiểu học Phìn Ngan. Cô giáo Trần Thị Thu Trà khi thấy em Phàn Chung Thủy học chậm so với các bạn trong lớp đã đánh vào mặt em khiến hai mắt của em bị sưng vù và tím bầm.

Bệnh viện huyện Bát Xát - nơi giám định vết thương cho em Thủy cho biết: Khi thấy mắt học sinh bị sưng húp, cô Trà do lo sợ đã lấy mật gấu bôi khiến mắt em Thủy càng tím hơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Bát Xát đã có văn bản chỉ đạo nhằm quán triệt, chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện đạo đức nhà giáo tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Công an huyện Bát Xát cũng vào cuộc điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.