Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin liên quan đến phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Khánh Hòa được đăng tải trên mạng xã hội là có thật.

Liên quan đến phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đăng tải trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin trên là có thật và sẽ xử lý nghiêm sai phạm có liên quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm Quy chế thi của vụ việc trên. Kết quả xác minh cho thấy có thông tin đúng như phản ánh trên mạng xã hội.

Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp, thảo luận và thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đối với những người có liên quan làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo Quy chế thi và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 liên quan đến 1 thí sinh và điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Trước đó, trưa 13/9 trên mạng xã hội có tài khoản facebook “V.V” đăng tải thông tin có 1 thí sinh trong phòng thi 057x (điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Bắc Cam Ranh) bị phát hiện mang điện thoại vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) nhưng không bị giám thị lập biên bản.

Hiện nay, những thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội này đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều người đã chụp lại, chia sẻ rộng rãi nên thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra câu hỏi về sự việc liệu có sự gian lận nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đây hay không.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng Quy chế thi, bao gồm cả học sinh và trách nhiệm của cá nhân, hội đồng thi liên quan (nếu có).

Trước đó, kết thúc buổi thi môn tự chọn (sáng 12/6), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa báo cáo có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, dùng điện thoại di động nhưng không có trường hợp mà tài khoản mạng xã hội "V.V" phản ánh. Cụ thể, ở ca thi thứ nhất, tại điểm thi Trường THCS và THPT Trần Hưng Đạo (phường Đông Hải) có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi; điểm thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Nha Trang) có 1 thí sinh. Ngay khi phát hiện vi phạm, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đã đình chỉ thi đối với các trường hợp này.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.