Xử lý nghiêm hành vi 'chặt chém' dịp lễ hội đầu năm

Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lễ, tham quan du lịch của người dân trong dịp lễ hội đầu năm Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn quản lý.
Chú thích ảnh
Du khách trảy hội Chùa Hương. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trước đó, ngày 5/2/2026, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Công điện số 07/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành Kế hoạch số 176/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết.

Thực hiện chỉ đạo trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu.

Trong giai đoạn sau Tết, khi các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động tại nhiều địa phương, kiểm tra, kiểm soát thị trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tại khu vực lễ hội, đền chùa, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch tập trung đông du khách. Theo đó, trong công văn số 433 ngày 24/2/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm chắc diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa.

Cùng đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra mặt hàng phục vụ lễ hội như thực phẩm, đồ uống, đặc sản địa phương, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và dịch vụ đi kèm.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá trái quy định, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và du khách.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp lễ hội đầu năm sẽ được tổng hợp, báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trước ngày 15/3/2026 để báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương, góp phần đánh giá toàn diện việc quản lý, điều hành thị trường trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.