Xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ phá rừng tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ của Hạt Kiểm lâm huyện về vụ phá rừng phòng hộ tại khoảnh 5, tiểu khu 329, thôn Pà Dá, xã Cà Dy. Công an huyện đang xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ phá rừng này để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo số 185/BC-UBND của UBND huyện Nam Giang, trước đó lực lượng chức năng xã Cà Dy phối hợp với Tổ bảo vệ rừng thôn Pà Dá tiến hành tuần tra, truy quét, bảo vệ rừng tại tiểu khu 329, đã phát hiện có dấu hiệu khai thác lâm sản trái phép tại khoảnh 5 tiểu khu này.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có đến 13 cây gỗ bị chặt hạ, khối lượng 62,286m3, chủng loại nghiến, nhóm IIA, thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, chức năng rừng phòng hộ do UBND xã Cà Dy quản lý và được giao cho cộng đồng thôn Pà Dá quản lý, bảo vệ theo Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tại thời điểm kiểm tra không xác định được tổ chức/cá nhân vi phạm.

Tại hiện trường, nhiều gốc cây cổ thụ có đường kính hơn 30cm bị lâm tặc đốn hạ trơ gốc và nhiều cây gỗ đã bị lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng. Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang đang đánh dấu số gốc cây đã bị lâm tặc đốn hạ để làm biên bản đưa vào hồ sơ xử lý.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng liên quan và địa phương. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cà Dy khẩn trương phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, thiệt hại từ 5m3 trở lên thì vụ việc này đủ điều kiện khởi tố vụ án. Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường, UBND huyện Nam Giang đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, các ngành liên quan củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Ngày 10/6, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 329 thuộc xã Cà Dy.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, quan điểm của huyện là chỉ đạo cơ quan chức năng sớm tìm ra đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm tuyên truyền, răn đe trước nhân dân.

Liên quan đến vụ phá rừng này, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: đã có công văn gửi UBND huyện Nam Giang, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện và UBND xã Cà Dy phối hợp, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm huyện trong điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Cà Dy bảo vệ toàn bộ hiện trường và tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng của xã thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét trên địa bàn nhằm sớm phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.