Xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
Xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo Bộ LĐTBXH trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: Tháng hành động vì trẻ em năm nay, cũng là lúc Luật trẻ em chính thức được ban hành và có hiệu lực (từ ngày 1/6/2017). Đây là cơ sở pháp lý, sự thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em trong tình hình mới; đồng thời cũng quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em của Việt Nam.

Trong những năm qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia có cam kết chính trị mạnh mẽ, tích cực xây dựng nhiều chính sách, chương trình để thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em, góp phần làm cho các chỉ số xã hội được cải thiện rõ rệt; phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ đã đạt được trước thời hạn  và hiện nay chúng ta đang tiếp tục thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Qua đó, chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có trẻ em, đã được cải thiện đáng kể từ nhiều khía cạnh, như về dinh dưỡng, sức khoẻ, giáo dục, phát triển con người...

“Tuy nhiên, hiện nay, một vấn đề lớn được cả thế giới quan tâm đó là tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. Bạo lực, xâm hại trẻ em được coi là một trong những vấn nạn đối với trẻ em trên phạm vi toàn cầu và Châu Á là một trong các khu vực có tỷ lệ bạo lực, xâm hại trẻ em cao trên thế giới. Ở Việt Nam, trẻ em bị bạo lực, xâm hại cũng không loại trừ và có nguy cơ ngày càng tăng. Nhất là gần đây xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong dư luận xã hội”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý.

Nhân Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng các địa phương tích cực triển khai và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó để thực hiện Chỉ thị trên giao trách nhiệm cho 10 cơ quan, tổ chức thực hiện rất cụ thể. Bộ LĐTBXH và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức cần quán triệt để triển khai mạnh mẽ, giải thiểu các vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em hiện nay.

“Tôi cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa việc giám sát thực hiện các văn bản pháp luật về trẻ em. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến các bậc cha mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người trực tiếp làm việc với trẻ em; cũng như giáo dục, phổ biến cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại mình”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết.

Tháng hành động vì trẻ em 2017 diễn ra trong suốt tháng 6, các địa phương, bộ ngành và các tổ chức xã hội sẽ triển khai các hoạt động thiết thực vì trẻ em, trong đó có nói không với bạo lực trẻ em; đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm các vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Xuân Cường – Khánh Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.