Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất lâm nghiệp ở đảo Phú Quốc

Trước diễn biến phức tạp của các vụ vi phạm liên quan đến rừng trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng và huyện Phú Quốc phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân trên đảo Phú Quốc làm hàng rào, cắm bảng trên đất có chủ quyền hoặc đang tranh chấp (Ảnh chụp năm 2019). 

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị chức năng và huyện Phú Quốc tập trung triển khai các nhiệm vụ, biện pháp trong quản lý bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xác định trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng, mất rừng. Ngoài ra, tăng cường lực lượng để hỗ trợ Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm Phú Quốc mở các đợt ra quân tuần tra, kiểm tra xử lý lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp, chặt phá cây rừng…

Vườn Quốc gia Phú Quốc chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm, kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, bao chiếm, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Đồng thời, có hình thức xử lý phù hợp các trường hợp viên chức buông lỏng quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp nhưng không phát hiện kịp thời. Đơn vị này sẽ kiên quyết thu hồi hoặc thanh lý hợp đồng giao nhận khoán rừng nếu để xảy ra phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp giao nhận khóa trái pháp luật.

Trong thời gian gần đây, mức độ các vụ vi phạm liên quan đến rừng trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc ngày càng tinh vi, nguy hiểm và đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp manh động. Nhiều trường hợp đối tượng ngang nhiên vào rừng chặt, đốt phá cây rừng và bao chiếm, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, gây nhiều thiệt hại tài nguyên rừng trên đảo Phú Quốc.

Chỉ hơn 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của huyện đảo Phú Quốc đã tổ chức tuần tra, truy quét trên 480 cuộc, với khoảng 2.150 lượt người tham gia, di dời và huỷ bỏ nhiều nhà tạm, cây trồng trái phép ra khỏi rừng.

Huyện Phú Quốc cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 60 vụ tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hiện Phú Quốc cơ bản hoàn thành cắm mốc rừng phòng hộ và rừng quốc gia với diện tích rừng 37.430 ha, chiếm 64,15% trên diện tích chung toàn đảo.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.