Xử lý kịp thời những vấn đề sau kiểm điểm

Trong hai ngày 18-19/8, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về làm việc tại tỉnh Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

Trong hai ngày 18-19/8, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về làm việc tại tỉnh Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sau kiểm điểm lãnh đạo tỉnh đã kịp thời xử lý những vấn đề dư luận quan tâm và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. Thông qua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.


Đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao sự lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh Bình Định trong việc bám sát chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh cần chủ động xử lý đồng bộ chuyển đổi mô hình tăng trưởng; xử lý kịp thời và dứt điểm tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Đối với công tác xây dựng Đảng, Bình Định cần thực hiện việc kiểm tra giám sát thường xuyên, liên tục và kịp thời, chủ động phát hiện và xử lý sai phạm theo quan điểm xây dựng là chính.

*Chiều 19/8, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao vai trò của Thanh tra Chính phủ trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua. Đạt được những kết quả này có sự đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là những kết quả tích cực của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. “Làm tốt công việc của Thanh tra Chính phủ sẽ góp phần làm tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Là cơ quan cầm cân nảy mực, Thanh tra Chính phủ càng phải làm tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị”- đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

TTN

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.