Xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công

Dù có sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng nhiều cố gắng của các đơn vị liên quan, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn rất thấp. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 4/2025 là 824 tỷ đồng, chỉ đạt 16,68% so với kế hoạch.
Chú thích ảnh
Bờ biển phía Bắc huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) dự kiến sẽ được triển khai xây kè ngăn chặn tình trạng xâm thực. Ảnh (tư liệu) minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân chính dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp chủ yếu tập trung ở bồi thường, giải phóng mặt bằng, trọng tâm là xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư; việc chuẩn bị đầu tư dự án còn nhiều hạn chế, việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án còn chậm, dẫn đến nhiều dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn ngay từ đầu năm để thực hiện đấu thầu, thi công. Bên cạnh đó, một số dự án chậm tiến độ do phát sinh nội dung, hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư; giá vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án…

Xác định năm 2025 phải là năm bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu góp phần quan trọng cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Bình Thuận đặt mục tiêu trong năm 2025 mỗi quý phải giải ngân được 20% kế hoạch vốn và đến ngày 31/1/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao.

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nghiệm thu, khẩn trương làm thủ tục thanh toán, quyết toán dự án đã hoàn thành, chậm nhất trong quý II/2025 phải giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án hoàn thành. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2023, năm 2024 chuyển sang năm 2025, các dự án đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy định để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không để dồn vào cuối năm mới làm thủ tục thanh toán.

Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án, nhất là các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án/tổng dự án được giao chủ đầu tư, các chủ đầu tư chủ động rà soát, đánh giá giải ngân của từng dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan thẩm định chuyên ngành: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và một số cơ quan khác tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, thẩm tra; rà soát, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian thẩm định, phê duyệt các thủ tục theo quy định, xử lý ngay hồ sơ sau khi tiếp nhận, không để tồn đọng, kéo dài. Các đơn vị nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có), tránh tình trạng trình đi, trình lại, báo cáo giải trình nhiều lần.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị chủ động thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Bình Thuận hơn 4.900 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.