Xu hướng sống độc thân tại Hàn Quốc

Số lượng các hộ độc thân ở Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2021 khi người trẻ tuổi tại nước này ngại kết hôn.
Chú thích ảnh
Người trẻ tuổi tại Hàn Quốc đang có xu hướng lựa chọn cuộc sống độc thân. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 7/12, năm 2021, Hàn Quốc có 7.166.000 hộ gia đình chỉ có 1 người. So với tổng số các hộ gia đình Hàn Quốc năm 2021, tỷ lệ các hộ độc thân đã tăng lên mức 33,4%, cao hơn tăng thêm 1,7 điểm phần trăm so với năm trước đó. Tỷ lệ này liên tục tăng kể từ năm 2005 với 20%, hơn 30% vào năm 2019 và được dự báo sẽ lên 39,6% vào năm 2050.

Xu hướng này diễn ra ra trong bối cảnh những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc đang ngày càng ngại kết hôn hoặc lựa chọn không kết hôn do các điều kiện khó khăn về kinh tế như giá nhà ở tăng, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ không có dấu hiệu giảm trong thời gian dài. Trong đó, số các hộ gia đình chỉ có 1 thành viên ở độ tuổi 20 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất - 19,8%. Theo sau là các hộ độc thân ở độ tuổi 70 - 18,1%, độ tuổi 30 với tỷ lệ 17,1% và độ tuổi 60 với tỷ lệ 16,4%. Tỷ lệ hộ gia đình 1 thành viên có việc làm là 57,8%.

Trung bình thu nhập hằng năm của những người lựa chọn sống độc thân ở Hàn Quốc là 26,91 triệu won (20.350 USD).

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.