Xu hướng giảm lãi suất tiếp tục lan rộng

Ngày 12/3, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, nối dài xu hướng giảm lãi suất tiền gửi diễn ra từ cuối tháng 2 đến nay.
Chú thích ảnh
Hoạt động nghiệp vụ tại SHB Đông Đô (2A, Đại Cồ Việt, Hà Nội). Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong đó, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) - tiền thân là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) - đã giảm lãi suất 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1 - 3 tháng và từ 18 - 36 tháng đối với cả tiền gửi online và tại quầy. 

Tương tự, Ngân hàng TNHH Một thành viên số Vikki (Vikki Bank) - trước đây là Ngân hàng TNHH Một thành viên Đông Á (DongA Bank) - cũng thông báo giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 - 15 tháng.  

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) công bố giảm lãi suất lần thứ 2 liên tiếp trong tháng này. Cụ thể, PGBank giảm 0,1%/năm cho các kỳ hạn 9, 12 và 13 tháng. Trước đó, ngày 3/3, ngân hàng này giảm 0,2%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong vòng hơn hai tuần qua, có 20 ngân hàng thương mại đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất. Mức giảm dao động từ 0,1 đến 0,9%/năm, tùy theo kỳ hạn và hình thức tiền gửi. 

Một số ngân hàng có mức điều chỉnh đáng chú ý bao gồm: Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) với mức giảm từ 0,1 đến 0,4%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 6 - 60 tháng và giảm từ 0,1 đến 0,4%/năm đối với tiền gửi online; Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) giảm 0,2%/năm đối với kỳ hạn từ 13 - 36 tháng khi gửi tại quầy và kỳ hạn từ 1 - 5 tháng, từ 12 đến 36 tháng với tiền gửi online.  

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) giảm 0,2 - 0,4%/năm tùy kỳ hạn và hình thức tiền gửi; Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) hai lần giảm lãi suất, tổng mức giảm từ 0,2 - 0,9%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 - 60 tháng.  

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) cũng có 5 lần giảm lãi suất liên tiếp chỉ trong vòng hai tuần qua đối với nhiều sản phẩm tiền gửi. Đối với tiền gửi tại quầy, chương trình “Gửi dài an tâm” ghi nhận mức giảm từ 0,6 - 0,8%/năm cho các kỳ hạn 15 - 36 tháng. Tiền gửi tiết kiệm thông thường giảm từ 0,1 - 0,2%/năm đối với kỳ hạn 12 - 24 tháng cho khách hàng phổ thông và giảm 0,1%/năm đối với kỳ hạn 6 đến 12 tháng dành cho khách hàng trên 50 tuổi. Với tiền gửi online, Eximbank cũng giảm mạnh lãi suất từ 0,2 - 0,8%/năm ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng.

Ngoài ra, xu hướng giảm lãi suất còn ghi nhận tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) - trước đây là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) - với mức giảm từ 0,1 đến 0,15%/năm đối với nhiều kỳ hạn.  

Trong tháng 3, có ít nhất 15 ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất huy động, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung trên thị trường. Việc giảm lãi suất tiền gửi được cho là nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng và giảm chi phí vốn cho các ngân hàng trong bối cảnh nhu cầu vay vốn có dấu hiệu tăng nhẹ.  

Các chuyên gia nhận định, lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới khi thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào và mặt bằng lãi suất cho vay vẫn cần giữ ở mức hợp lý để hỗ trợ nền kinh tế.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.