Xu hướng giảm giá vàng đang chững lại

Trong phiên giao dịch ngày 25 /7, đà giảm của giá vàng thế giới chững lại trong bối cảnh đồng USD và chứng khoán toàn cầu đi xuống ở thời điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
Xu hướng giảm giá vàng đang chững lại ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: EPA

Cuối phiên này, giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 giảm 0,29 % xuống 1.319,50 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng giảm 0,2 % xuống 1. 319,63 USD/ounce vào lúc 1 giờ 3 2 phút sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Giá kim loại quý này đã giảm tuần thứ hai liên tiếp sau khi đã chạm mức đỉnh của hơn hai năm qua vào đầu tháng Bảy - thời điểm vàng được hưởng lợi khi các cử tri Vương quốc Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà đầu tư dự báo tuần này sẽ là một tuần lễ sôi động với nhiều sự kiện lớn, như cuộc họp chính sách của Fed, và có thể sẽ có một gói hỗ trợ kích thích kinh tế “siêu lớn” của BoJ.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.