Xu hướng chuyển đổi sang hệ thống định danh điện tử

Bộ Công an Lào chính thức triển khai ứng dụng LAeID trên toàn quốc, đồng thời thông báo các loại thẻ căn cước cũ sẽ không còn được chấp nhận trong giao dịch hành chính. Việt Nam cũng sở hữu nền tảng tương tự ở quy mô lớn hơn.

Chú thích ảnh
Ứng dụng LAeID. Ảnh: Thông tấn xã Pathet Lào (KPL)

Đây là một phần trong nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số của Lào, hướng tới thay thế hệ thống đăng ký dân cư truyền thống bằng hệ thống điện tử hiện đại.

Tân Hoa xã ngày 17/8 đưa tin rằng LAeID sẽ hỗ trợ quản lý, xác minh và khai thác thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công dân quốc gia và hệ thống thẻ căn cước.

Bộ Công an Lào cũng kêu gọi các bộ ngành, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân trên cả nước đăng ký, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân thông qua ứng dụng LAeID.

Các hồ sơ điện tử được lưu trữ trên hệ thống có thể được sử dụng làm căn cứ chính thức cho những vấn đề liên quan đến việc làm và nhiều loại giao dịch khác nhau, qua đó giảm nhu cầu sử dụng sổ hộ khẩu bằng giấy.

Bộ Công an Lào cũng kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan phối hợp trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống định danh điện tử và tuân thủ các yêu cầu mới.

Chính phủ Lào tái khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt cho phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục nỗ lực nâng cao các dịch vụ chính phủ điện tử, phát triển lực lượng lao động có kỹ năng số và thúc đẩy tăng trưởng số trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam đã có nền tảng tương tự ở quy mô lớn hơn với VNeID. Giải pháp đề xuất là Việt Nam tiếp tục phát triển VNeID theo mô hình một tài khoản định danh quốc gia, sử dụng xuyên suốt các dịch vụ công và các lĩnh vực thiết yếu.

Điều này phản ánh nội dung “Xây dựng và dùng chung các nền tảng số quốc gia, vùng, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực” trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyển đổi số, hướng tới giao thông công cộng thông minh.

Chuyển đổi số hướng tới giao thông công cộng thông minh

Thực hiện Nghị quyết 57, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu số trong quản lý, điều hành giao thông công cộng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

Nghị quyết 57 mở đường đưa khoa học, công nghệ vào chính sách dân tộc

Nghị quyết 57 mở đường đưa khoa học, công nghệ vào chính sách dân tộc

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá. Bộ Dân tộc và Tôn giáo cụ thể hóa trong dự thảo Đề án 2026-2035, hướng tới chính sách dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ và đưa nghiên cứu vào phát triển dân tộc thiểu số.

Tài chính tiêu dùng: Ba nguyên tắc cốt lõi trong quản trị rủi ro

Tài chính tiêu dùng: Ba nguyên tắc cốt lõi trong quản trị rủi ro

Chuyển đổi số giúp tài chính tiêu dùng mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng nhưng cũng kéo theo rủi ro mới về nợ xấu và gian lận. Theo tinh thần Nghị quyết 57, việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và phối hợp phòng ngừa rủi ro là yêu cầu quan trọng để thị trường phát triển bền vững.

Việt - Nhật mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Việt - Nhật mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản ngày 2/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân có các cuộc làm việc với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản; dự Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam - Nhật Bản 2026 và làm việc với Đại học Tokyo.