Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập

Tại Ai Cập nhiều người đã tìm đến phương pháp vùi mình trong cát dưới cái nắng nóng gay gắt của mùa hè như một liệu pháp thiên nhiên chữa bách bệnh.

Hiện nay tại Ai Cập nhiều người đã tìm đến phương pháp vùi mình trong cát, để hở mỗi đầu dưới cái nắng nóng gay gắt của mùa hè như một liệu pháp thiên nhiên chữa bách bệnh.

Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 1

Nhân viên y tế đào hố cát để bệnh nhân vào nằm.


Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 2

Bệnh nhân bắt đầu được lấp cát kín người, cho đến khi cả thân mình bị chìm nghỉm dưới lớp cát dày.


Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 3

Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 4

Cả người chỉ còn hở mỗi phần đầu để hít thở.


Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 5

Trong lúc đắp cát, người đàn ông này còn được nhân viên y tế mát xa bằng cách dẫm chân lên vai.


Những cồn cát nóng rực cháy xém da thịt vào giữa tháng 6 tháng 7 oi bức luôn là địa điểm mà nhiều du khách muốn tránh xa khi đến tham quan Ai Cập, song lạ lùng ở chỗ người dân phía tây quốc gia này lại tin rằng vùi mình trong đống cát nóng bỏng đó có thể chữa được nhiều loại bệnh. Đồi cát sa mạc Siwa gần núi Dakrour hiện đã trở thành nơi thu hút các bệnh nhân mắc bệnh thấp khớp, vô sinh và chứng liệt dương.

Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 6

Sau 15 phút tắm mình dưới cát, bệnh nhân được nhân viên y tế hỗ trợ đưa vào lều xông hơi.

Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 7
Xông hơi chữa bệnh dưới cát bỏng tại Ai Cập ảnh 8

Trong lều, họ được uống nước thảo dược để lấy lại lượng nước đã mất sau khi phơi mình dưới nắng.

Trước khi bị chôn mình dưới cát, bệnh nhân nghỉ ngơi trong lều và được các nhân viên chăm sóc sức khỏe mát xa trong lúc chờ “hố cát” được đào. Mỗi bệnh nhân sẽ phải nằm “chôn mình dưới cát” từ 10 đến 15 phút trước khi được đưa lên và cho vào lều nằm xông hơi. Sau khi xông hơi, họ sẽ được đưa tới một ngôi nhà để làm mát lại người trước khi ăn tối. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bệnh nhân không được tắm trong vòng 3 ngày sau khi chữa trị cũng như không được để da tiếp xúc với gió lạnh.

Raafat El-Fiqi – một nhà nghiên cứu và giáo viên dạy toán đến từ Alexandria đã tiếp nhận phương pháp chữa bệnh này trong một vài năm trở lại đây sau khi nghe chỉ định của bác sĩ. “Tôi luôn cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn sau mỗi lần đến đây, việc xông hơi kiểu này tốt cho tuần hoàn và lưu thông máu, hệ hô hấp và sức đề kháng”, ông bày tỏ. Một khóa chữa bệnh bằng phương pháp sẽ kéo dài từ 3 đến 9 ngày, có giá từ 25 đến 33 USD, bao gồm dịch vụ cung cấp chỗ nghỉ ngơi và đồ ăn.

Hồng Hạnh (D.M)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.