Xóa nhà tạm: Vận động hàng chục tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo

Ngày 11/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị đánh giá công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong năm 2024 và phát động Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10/2024 – 18/11/2024).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải thông tin, trong hơn 9 tháng qua, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, Quỹ “Vì người nghèo” đã được bổ sung trên 25 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn vận động đóng góp được trên 24,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Từ nguồn quỹ trên, toàn tỉnh đã xây được 372 căn nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa 51 cho các gia đình nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 21 tỷ đồng; giúp trên 3.000 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tốt; trợ giúp vốn cho hộ nghèo, tặng quà hộ nghèo nhân các ngày lễ, Tết… với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, với truyền thống tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Điển hình là các mô hình “Gian hàng miễn phí cho người nghèo”, “Trái tim nhân ái”, “Giúp nhau vượt khó”, “Bếp cơm nhân ái”, “Tấm áo yêu thương”, liên kết trợ vốn ưu đãi… với sự tham gia tích cực của các đơn vị như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh,…

Thông qua các mô hình và việc làm cụ thể, địa phương giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, giúp các đối tượng vươn lên thoát nghèo bền vững. Mục tiêu trong năm 2024, Tiền Giang phấn đấu giúp khoảng 490 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn còn 0,87% so với số hộ toàn tỉnh

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về chung tay giúp hộ nghèo ổn định sản xuất, nâng cao mức sống, thoát nghèo gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trọng tâm là nâng cao nhận thức các cấp, ngành, nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc góp Quỹ “Vì người nghèo”, tạo sự đồng thuận xã hội hưởng ứng đóng góp vì mục tiêu giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” ở tỉnh.

Tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong việc chủ động, sáng tạo tuyên truyền, vận động góp Quỹ, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, xây dựng các công trình dân sinh những vùng khó khăn. Ngoài ra, tỉnh vận động hộ nghèo, người nghèo nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập phù hợp với điều kiện nhằm giảm nghèo bền vững; phát huy vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng trong chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, kiến thức, mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo mang lại hiệu quả cao.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.