Xóa nhà tạm: Tháo gỡ khó khăn đối với các hộ không có đất hợp pháp 

Hiện nay qua rà soát, ở tỉnh Long An còn 384 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát (trong đó, 80 hộ nghèo và 304 hộ cận nghèo) tại 9 địa phương gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An cần được hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An Nguyễn Thị Thu Trinh trao kinh phí hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngày 19/12/2024. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Ngoài ra, tỉnh còn 403 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và 531 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở chưa có đất hợp pháp để hỗ trợ xây dựng nhà.

Nguyên nhân của việc phát sinh nhà tạm, nhà dột nát là do khi triển khai khảo sát để lập kế hoạch hỗ trợ, Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn tiêu chí để xác định nhà tạm, nhà dột nát cho địa phương làm căn cứ xét chọn. Sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức khảo sát, rà soát ở một số nơi có lúc chưa đồng bộ, dẫn đến bỏ sót đối tượng. Một số hộ nghèo, cận nghèo trước đây chưa có đất ở hợp pháp, nay đã được người thân cho đất hoặc cho mượn đất để xây nhà.

Trước đó, các địa phương ở tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà. Đến nay, Long An đã hoàn thành xây dựng 120/122 căn (đất chính chủ, đất thổ cư). Tỉnh tăng cường tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là giải quyết về đất xây nhà đối với hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát nhưng không có đất hợp pháp. Địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng sớm triển khai hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát để làm căn cứ xét chọn đối tượng phù hợp.

Long An dự kiến tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025” trước ngày 19/5.

Trường An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.