Xiaomi ra mắt chó robot CyberDog nhỏ gọn, rẻ hơn đối thủ Mỹ

Chú chó robot Spot với tài nhảy theo nhạc do Boston Dynamics (Mỹ) sản xuất giờ đây có nguy cơ bị lu mờ trước sự xuất hiện của đối thủ mới đến từ Trung Quốc. 
Chú thích ảnh
CyberDog là bước đột phá đầu tiên của Xiaomi trong lĩnh vực robot bốn chân. Ảnh: Xiaomi

Là sản phẩm của tập đoàn công nghệ Xiaomi, CyberDog có giá bán 1.540 USD (hơn 35 triệu đồng), tiết kiệm gấp nhiều lần so với mức giá 74.500 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng) của “anh bạn” Spot ở Mỹ. 

Con robot bốn chân này cũng nhỏ hơn, chỉ cao tầm 40 cm và nặng 16 kg. Trong khi đó, Spot cao 60 cm và nặng gần 33 kg. Nhờ “thấp bé, nhẹ cân” và động cơ servo mạnh mẽ, CyberDog có thể đạt vận tốc chạy tối đa là 11,5 km/h, gấp đôi vận tốc của Spot, cũng như có khả năng biểu diễu động tác nhào lộn. 

Chú thích ảnh
CyberDog được điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại thông minh và bằng giọng nói. Ảnh: Xiaomi

Vận hành bằng cả điều khiển từ xa và điều khiển bằng giọng nói, chú chó máy này có thể đi theo chủ nhân của nó, tự di chuyển vượt qua các chướng ngại vật, đồng thời biết làm các động tác của loài chó thật như bắt tay và làm nũng. 

Để điều hướng và tương tác như động vật thực, CyberDog được trang bị 11 thiết bị cảm biến chính xác cao thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm mô-đun định vị, bộ chuyển đổi siêu âm, thiết bị cảm ứng và camera.

Chú thích ảnh
Một số thông số kỹ thuật của CyberDog. Ảnh: Xiaomi

Hơn thế, bản chất mã nguồn mở của nó sẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng thêm tính năng trên thiết kế gốc và tùy chỉnh nó, thậm chí bổ sung cả phần cứng, để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

CyberDog không phải là đối thủ cạnh tranh rẻ hơn duy nhất của Spot trên thị trường. Năm ngoái, công ty công nghệ Trung Quốc Unitree đã phát hành robot Go1 với giá bán 2.700 USD. 

Robot Spot đã được ứng dụng vào nhiều nhiệm vụ khác nhau từ khảo sát chất nổ nguy hiểm, kiểm tra hiện trường tội phạm hoặc thiên tai cũng như nhắc nhở mọi người tuân thủ giãn cách xã hội. 

Chú thích ảnh
CyberDog có thể di chuyển trên nhiều địa hình nhờ có hàng loạt thiết bị cảm biến hiện đại. Ảnh: Xiaomi

“CyberDog là bước đột phá đầu tiên của Xiaomi trong lĩnh vực robot bốn chân cho cộng đồng nguồn mở và các nhà phát triển trên toàn thế giới”, tập đoàn công nghệ Trung Quốc thông báo. Họ đang lập một cộng đồng mở để các nhà phát triển trên khắp thế giới có thể chia sẻ nâng cấp của họ đối với CyberDog. 

Theo Xiaomi, trong lần ra mắt đầu tiên, hãng này chỉ bán duy nhất 1.000 con CyberDog với đối tượng khách hàng được nhắm đến là các kỹ sư máy móc, nhà nghiên cứu robot và người yêu thích thương hiệu Xiaomi. (Xem video giới thiệu CyberDog. Nguồn: Daily Mail)

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.