Xét xử vụ Phúc Sơn: Viện Kiểm sát giảm mức án đề nghị cho nhiều bị cáo trước khi Tòa tuyên

Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/6. 

Tuy nhiên, do phát sinh thêm một số tình tiết mới, Hội đồng xét xử đã quyết định quay lại phần xét hỏi, tranh luận và nghị án kéo dài. Dự kiến, sáng 11/7, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi do đã nhận được biên lai thu tiền thể hiện việc Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại trong vụ án.

Về nội dung này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu khai từ giai đoạn điều tra đến xét xử, bị cáo luôn mong muốn được tìm đối tác để bán 196 lô đất, lấy tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đã tạo điều kiện cho bị cáo đến nay khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Coi đây là tình tiết giảm nhẹ, Hậu mong “Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho 40 bị cáo còn lại vì tôi mà phải chịu trách nhiệm".

Sau phần xét hỏi, Tòa chuyển sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát đã căn cứ vào các tình tiết mới nộp tiền khắc phục hậu quả của một số bị cáo và xét công lao, đóng góp của các bị cáo nguyên là lãnh đạo địa phương… và quyết định giảm mức án đề nghị đối với 8 bị cáo.

Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát giảm mức án phạt đề nghị với Nguyễn Văn Hậu về tội “Đưa hối lộ” từ 17-18 năm tù xuống 14-15 năm tù; từ 11-12 năm tù xuống 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 15-16 năm tù xuống 11-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, mức án tổng hợp đề nghị hình phạt chung đối với Hậu vẫn là 30 năm tù.

Ngoài bị cáo Hậu, 7 bị cáo được đề nghị giảm án gồm: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án còn từ 3-4 năm tù (trước đó là từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) được đề nghị từ 4-5 năm tù (trước là 5-6 năm tù); Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) từ 3-4 năm tù (trước đó 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù). Hai bị cáo Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn APEC) và Nguyễn Minh Ân (Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Vạn An – Hà Nội) đều được đề nghị mức án từ 2-3 năm tù (trước đó là từ 3-4 năm tù).

Tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa của bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho rằng mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị lần này giảm không đáng kể, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Hậu phải nhận vẫn ở mức 30 năm tù.

Luật sư bào chữa của một số bị cáo khác là cựu lãnh đạo tỉnh trong vụ án này cũng cho rằng mức án đề nghị mới của đại diện Viện Kiểm sát đối với các bị cáo là “giảm không đáng kể”. Theo luật sư, các bị cáo này tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng gây hại cho xã hội, thành khẩn khai báo, ăn hăn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả vụ án… nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho các bị cáo.

Trong số 8 bị cáo được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị điều chỉnh mức án đề nghị không có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan. Trình bày quan điểm tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho rằng, bị cáo Lan bị buộc tội cùng nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) trong chuỗi hành vi sai phạm gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Hiện hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, nên luật sư mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Lan được giảm án so với mức đề nghị hiện nay của Viện Kiểm sát là từ 14-15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.