Xét xử vụ đắm tàu 'Titanic' của Italia

Ngày 3/3, hơn 500 người, bao gồm các luật sư và những người sống sót, tham dự phiên toà xét xử vụ đắm tàu du lịch Costa Concordia hồi tháng 1 vừa qua, mà bị cáo chính là thuyền trưởng Francesco Schettino.

Ngày 3/3, hơn 500 người, bao gồm các luật sư và những người sống sót, tham dự phiên toà xét xử vụ đắm tàu du lịch Costa Concordia hồi tháng 1 vừa qua, mà bị cáo chính là thuyền trưởng Francesco Schettino.

Theo hãng tin TMNews, phiên xét xử đầu tiên diễn ra tại thành phố Grosseto, với sự tham dự của các chuyên gia, chuyên viên tư vấn, luật sư và nhiều hành khách của con tàu du lịch xấu số gặp nạn trên biển ở gần đảo Giglio của Italia đêm 13/1 vừa qua, khiến 25 người thiệt mạng, trong khi số phận của 7 người hiện vẫn chưa được làm rõ.

Xét xử vụ đắm tàu 'Titanic' của Italia ảnh 1

Tầu Costa Concordia bị lật ngày 14/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tuy nhiên, "nhân vật" chính - thuyền trưởng Schettino, người bị buộc tội "vô trách nhiệm" khi vụ tai nạn xảy ra, ngộ sát và để mặc hành khách gặp nguy hiểm, đã không có mặt tại phiên xét xử. Theo luật sư của ông này, thuyền trưởng Schettino vắng mặt do lo ngại cho tính mạng của mình. Hầu như suốt thời gian kể từ sau vụ tai nạn, ông Schettino bị quản thúc tại gia.

Cùng bị đưa ra xét xử với thuyền trưởng Schettino còn có 8 người khác, trong đó có trợ lý trưởng của ông này, 4 sĩ quan của con tàu và 3 quan chức cao cấp của công ty Costa Crociere - chủ sở hữu của tàu du lịch Costa Concordia.

Tai nạn thảm khốc nói trên xảy ra khi tàu Costa Concordia, đang trong hành trình du lịch quanh Địa Trung Hải, đã va vào bãi đá ngầm gần đảo Gigliô của Italia đêm 13/1. Lúc đó, con tàu dài 290 mét, nặng 114.500 tấn này đang chở tới 4.229 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, chủ yếu là người Italia.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.