Xét xử vụ bê bối nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ tại Cà Mau

Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Năm Căn, ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Trung Tâm và Lê Thanh Phương tổng cộng 32 năm 3 tháng tù.

Qua 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Năm Căn, ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Trung Tâm và Lê Thanh Phương tổng cộng 32 năm 3 tháng tù.

Xét xử vụ bê bối nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ tại Cà Mau ảnh 1

Do xảy ra vấn đề tiêu cực, dự án Nghĩa trang liệt sỹ huyện Năm Căn đến nay vẫn còn ngổn ngang, dù thời gian thi công đã trễ gần một năm.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung Tâm, nguyên Phó phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh quanh co không thừa nhận hành vi nhận hối lộ 200 triệu đồng của nhà thầu Lê Thanh Phương. Tuy nhiên, những chứng cứ và thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã chứng minh bị cáo Tâm đã nhận số tiền hối lộ trên. Xét thấy hành vi của bị cáo Tâm là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan Nhà nước, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Tâm mức án 17 năm tù về hành vi nhận hối lộ.

Với bị cáo Lê Thanh Phương, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phương Nam phạm hai tội danh "đưa hối lộ" và "vu khống" bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nhận khoản tiền hối lộ 570 triệu đồng, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt mức án 15 năm 3 tháng tù. Tòa án nhân dân tỉnh cũng yêu cầu bị cáo Nguyễn Trung Tâm giao nộp số tiền 200 triệu đồng mà bị cáo nhận hối lộ để sung vào công quỹ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phê duyệt Dự án nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Năm Căn với tổng vốn đầu tư hơn 30,5 tỷ đồng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Ngày 19/9/2011, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thông báo đấu thầu gói số 2 trị giá hơn 12 tỷ đồng. Kết quả Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phương Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Quang Tiền do Lê Thanh Phương làm đại diện trúng thầu với giá gần 11,5 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2011, chủ đầu tư và nhà thầu Lê Thanh Phương có biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ứng cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng kể từ ngày chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu, tuy nhiên phía chủ đầu tư giao mặt bằng chậm ba tháng. Trong thời gian này, Lê Thanh Phương gọi điện thoại cho bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh hỏi vay tiền với lý do chung chi cho bà Chung Ngọc Nhãn, Giám đốc Sở và Nguyễn Trung Tâm. Vụ án được phanh phui khi bà Oanh làm đơn tố giác nhà thầu Lê Phương Nam chung chi cho Giám đốc Sở khoản tiền 600 triệu đồng và chi cho ông Tâm khoản tiền 200 triệu đồng.

Kim Há

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.