Xét xử vụ bạo hành bé gái 4 tuổi gây phẫn nộ dư luận

Ngày 5/12 Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành bé gái Trần Thị Kim Ngân 4 tuổi quê ở Sóc Trăng, trạm trú ở khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An.

Ngày 5/12 Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành bé gái Trần Thị Kim Ngân 4 tuổi (quê ở Sóc Trăng, trạm trú ở khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An).

Xét xử vụ bạo hành bé gái 4 tuổi gây phẫn nộ dư luận ảnh 1

Nguyễn Thị Thùy Trang (phải) và Đỗ Trọng Minh (trái) tại phiên tòa. Ảnh: Hải Âu - TTXVN.

Tòa án thị xã Dĩ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long, mẹ ruột bé Trần Thị Kim Ngân) với mức án 3 năm và người chồng hờ Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, bé Trần Thị Kim Ngân – người bị hai đối tượng là mẹ ruột tên Trang và đối tượng Đỗ Trọng Minh gây thương tích đến 20% do bị đánh đập, bạo hành trong thời gian dài. Bé Ngân may mắn được người dân giải cứu tại một khu trọ ở khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thường vùng mặt, đầu, chấn động xuất huyết não, nhưng rất may nhờ cấp cứu kịp thời nên bé Ngân giữ được mạng sống.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, hai bị cáo Trang và Minh đã thừa nhận phạm pháp và cho rằng vì nóng giận muốn dạy dỗ con nên đánh đập bé Ngân. Vụ bạo hành tàn bạo đối với bé Ngân đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Nhiều người dân ở tỉnh Bình Dương chứng kiến đã không khỏi bức xúc, lên án hành vi bạo hành trẻ em của những người mất nhân tính.

Có mặt tại phiên tòa, bé Ngân sau hơn ba tháng bị đánh đập phải vào viện cấp cứu, đã được cha ruột đưa từ Sóc Trăng lên Bình Dương chứng kiến phiên xét xử. Bên hành lang phòng xét xử, bé Ngân vô tư nhìn mẹ đứng trước vành móng ngựa.

Như TTXVN đã thông tin, một bé gái 4 tuổi ở Bình Dương bị đánh đập tàn bạo phải nhập viện trong tình trạng chấn động đầu, xuất huyết não. Cụ thể, vào ngày 10/9, tại phòng trọ, do bé Ngân nghịch bếp gas nên bị mẹ ruột là Trang chửi và lấy thanh tre đánh tới tấp vào mông, 2 tay rồi bắt quỳ. Ngay sau đó, Trang và chồng hờ là Minh tiếp tục đánh, trói tay bé gái. 

Bé Ngân bị đánh sưng đầu, tụ máu bầm gây tím tái 2 mắt, nhưng Trang và Minh vẫn không đưa bé đến bệnh viện điều trị. Bé Ngân sau đó được chị Trần Thị Quế Nhàn ngụ cùng dãy phòng trọ đã giải cứu, đưa vào viện cấp cứu. Do thương tích khá nặng, bé được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Trang và Minh bị bắt về hành vi gây thương tích. Bé Ngân được xác định mang thương tật 20%.

Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.