Xét xử sơ thẩm lần hai đại án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 đối với bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Sacombank) và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó vào tháng 1/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1, sau đó đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến ngày 20/6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung tài liệu và chuyển hồ sơ vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 qua Tòa án và khẳng định kết quả điều tra bổ sung không làm phát sinh, thay đổi nội dung vụ án đã nêu theo cáo trạng năm 2017.

Xét xử sơ thẩm lần hai đại án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24/7. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Tại phiên tòa hôm nay 24/7, có 45 bị cáo ra hầu tòa, một bị cáo vắng mặt do đang nhập viện điều trị. Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, trong đó có ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV). Tuy nhiên chỉ khoảng hơn 100 người được triệu tập tới phiên tòa và ông Trần Bắc Hà vẫn vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singapore. Trong đơn xin vắng mặt, ông Hà nhập cảnh vào Singapore ngày 15/7, làm phẫu thuật gan ngày 19/7 và hiện đang điều trị tại đó. Ông Hà xin xét xử vắng mặt và giữ nguyên lời khai trước đó với Cơ quan điều tra.

Vụ án có gần 70 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; trong đó, bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh có 6 luật sư, 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Trầm Bê. Ngoài ra, đại diện ủy quyền tham dự phiên tòa của các ngân hàng liên quan đều có mặt.

Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập 29 hồ sơ khống đứng tên vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV để sử dụng mục đích cá nhân. Những sai phạm này của Phạm Công Danh và các đồng phạm khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính cả giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Công Danh và đồng phạm đã khiến VNCB thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Chủ tọa phiên tòa đã thông báo Hội đồng xét xử sẽ xét hỏi tiếp những vấn đề mới chưa làm rõ tại phiên xử sơ thẩm lần trước. Theo chương trình, phiên tòa xét xử đến ngày 15/8.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.