Xét xử phúc thẩm vụ án hoàn thuế VAT tại Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế tại Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, hầu hết các bị cáo đã kháng cáo kêu oan, trong đó có các bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan tỉnh An Giang.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 9/2013, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) đã tìm cách móc nối với Lê Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Hứa Châu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc) thỏa thuận ký các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung là mặt hàng thuốc lá có giá trị cao cho Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn. 

Sau đó, Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ký hợp đồng bán khống sang hai công ty tại Campuchia để làm thủ tục xuất khẩu nhưng hàng hóa thực xuất là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị kinh tế. Từ đó, phía Công ty của Lê Dũng làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của Nhà nước. Còn các bị cáo nguyên cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt mức án chung thân đối với các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu về các tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sau đó, ba bị cáo này đều kháng cáo. Ngoài ra, các bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan An Giang bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 23 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan An Giang đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 26/6, sau phần thẩm tra lý lịch tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hứa Châu đã đề nghị hoãn phiên tòa, do cần chờ kết quả điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những dấu hiệu vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra được chỉ ra ở phiên tòa sơ thẩm (như có khoảng hơn 200 biên bản lấy lời khai có dấu hiệu vi phạm tố tụng; bị cáo tố điều tra viên mớm cung...). Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát không đồng tình với yêu cầu hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định tiếp tục xét xử.

Cũng liên quan đến vụ án này, theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh dựa vào tình tiết 92 tờ khai hải quan mặt hàng thuốc lá của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn làm thủ tục xuất khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để cáo buộc tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng” là không hợp lý.

Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng 92 tờ khai mặt hàng thuốc lá của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn làm thủ tục xuất khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chưa được Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế, vì vậy thiệt hại cụ thể chưa xảy ra. Hành vi gây thiệt hại cụ thể chưa xảy ra đồng nghĩa với hậu quả của tội phạm chưa hoàn thành.

Theo công văn ngày 25/10/2016 trả lời Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế đã hoàn số tiền thuế giá trị gia tăng là 2,222 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn trong kỳ hoàn thuế từ tháng 9/2012 đến tháng 11/2012. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc xác định số thuế được hoàn không căn cứ vào tờ khai hải quan xuất khẩu.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 10 ngày.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.