Xét xử nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt hơn 15 tỷ đồng tiền điện tử

Sáng 13/5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ma Cai (sinh năm 1976), Li Chuang (sinh năm 1978, cùng quốc tịch Trung Quốc) và 6 bị cáo khác về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai nhận lời một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Sau đó, Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia.

Để thuận tiện liên lạc, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (sinh năm 1990) làm phiên dịch, hứa trả công 500.000 nhân dân tệ nếu hoàn thành công việc. Thông qua Xuyên, nhóm này tiếp tục lôi kéo Trần Sinh Phi (sinh năm 1989), Huỳnh Văn Toàn (sinh năm 1995), Nguyễn Thành Lợi (sinh năm 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1994) cùng quê Bình Định (cũ) tham gia theo dõi, bắt giữ nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, tối 27/2/2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đi cùng vợ và bạn bè tại khu vực Quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh. Rạng sáng 28/2, khi xe của nạn nhân di chuyển trên đường số 9, phường Tân Phú, nhóm đối tượng dùng ô tô chặn đầu xe.

Lúc này, Fan Guohui (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) cùng một số đối tượng xông đến kéo anh J. ra khỏi xe. Khi nạn nhân chống cự, Fan Guohui dùng dao khống chế rồi ép lên ô tô đưa về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi bắt giữ nạn nhân, nhóm của Ma Cai liên tục đưa anh J. đến nhiều khu vực vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh để uy hiếp. Các đối tượng dùng dao, búa đe dọa, đánh đập và yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu USDT(USDT - tiền mã hóa ổn định giá, neo theo đồng USD), tương đương khoảng 260 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, nhóm này đồng ý giảm số tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng buộc nạn nhân phải chuyển trước một phần. Lo sợ bị xâm hại tính mạng, anh J. đã liên lạc người thân, bạn bè để chuyển cho các đối tượng hơn 600.000 USDT, tương đương hơn 15 tỷ đồng.

Chỉ khoảng 12 giờ sau khi gây án, toàn bộ các đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Tối 22/10, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 36 đối tượng liên quan các nhóm núp bóng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho thuê vàng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Ngày 3/11, xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và các đồng phạm

Ngày 3/11, xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười và các đồng phạm

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 3/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười – Công ty Triệu Nụ Cười) cùng 12 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 – Bộ luật Hình sự) và “Tàng trữ tiền giả” (theo quy định tại Điều 207 – Bộ luật Hình sự).