Xet xử nhóm mua bán trái phép ma túy quy mô lớn

Ngày 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, theo quy định tại Điều 194 Bộ Luật hình sự.

Với hành vi phạm tội của mình, một đối tượng đã lãnh án tù chung thân; 7 đối tượng còn lại lãnh án 63 năm tù giam.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 8 đối tượng là Nguyễn Ngọc Tâm (sinh 1989); Phạm Thị Mai Hạnh (sinh 1989); Nguyễn Đình Bảo (sinh 1992), cư ngụ ở thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; Nguyễn Ngọc Tài (sinh 1993); Nguyễn Duy Tân (sinh 1991), ở khu phố 2, phường Thanh Sơn; Nguyễn Thành Nhơn (sinh 1982) ở khu phố 3, phường Mỹ Bình; Nguyễn Thành (sinh 1977) ở khu phố 5, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và Phạm Đăng Doanh (sinh 1971) ở thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã cấu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép các chất ma túy với quy mô lớn. Các đối tượng này được tổ chức thành đường dây hoạt động chặt chẽ, thực hiện trong một thời gian dài do Nguyễn Ngọc Tâm, Phạm Thị Mai Hạnh liên kết với Lãnh Minh Thái (đối tượng bán ma túy đang được điều tra) đưa ma túy đến Ninh Thuận để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành khác trong thời gian dài.

Nguyễn Ngọc Tâm, Phạm Thị Mai Hạnh và Lãnh Minh Thái còn tiếp sức, cấu kết cho các đối tượng nghiện còn lại được sử dụng ma túy; đưa ma túy đi bán cho các đối tượng bị nghiện khác sử dụng để cùng lấy tiền tiêu xài. Hành vi mua bán ma túy được các đối tượng thực hiện từ tháng 1/2015 đến khi bị bắt vào đầu tháng 7/2015.

Nguyễn Ngọc Tâm, Phạm Thị Mai Hạnh và Phạm Đăng Doanh mua bán trái phép chất ma túy có trọng lượng trên 300 gram, tội phạm được quy định tại điểm C, khoản 4, điều 194 Bộ Luật Hình sự. Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Ngọc Tâm, kẻ cầm đầu mua bán ma túy đã lãnh án tù chung thân; Phạm Đăng Doanh lãnh án 20 năm tù giam; Phạm Thị Mai Hạnh 17 năm tù giam. Năm đối tượng còn lại phạm tội thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần”, tội phạm được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 194 Bộ Luật Hình sự. Theo đó tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tài 7 năm tù giam; đối tượng Nguyễn Thành Nhơn; Nguyễn Thành; Nguyễn Duy Tân cùng nhận mức án 5 năm tù giam và Nguyễn Đình Bảo nhận mức án 4 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động thành đường dây chặt chẽ, tinh vi, thực hiện mua bán tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc đưa các đối tượng ra xét xử là đúng người, đúng tội, qua đó cũng góp phần răn đe và giáo dục pháp luật những đối tượng khác trong xã hội.

Công Thử

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.