Xét xử kỳ án 'giang hồ bến xe Miền Đông': Các bị cáo được trả tự do

Sau 2 ngày nghị án, chiều 17/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án các bị cáo trong “băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen” tại bến xe Miền Đông bằng đúng thời gian bị bắt tạm giam và trả tự do cho các bị cáo tại tòa.

HĐXX nhận định, nội dung cáo trạng cũng như bản luận tội quy kết băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen là không có căn cứ, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ quen biết và quan hệ gia đình giữa các bị cáo, nên khi một trong số các bị cáo bị xâm phạm lợi ích thì các bị cáo khác sẵn sàng ra tay tương trợ bằng việc dùng vũ lực... Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như lời khai tại tòa, cho thấy có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích với tính chất côn đồ.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn mức án 4  năm 2 tháng 25 ngày tù, bằng đúng thời gian tạm giam và trả tự do ngay tại phiên tòa. Các bị cáo còn lại gồm: Dương Văn Lành mức án 4 năm ba tháng tù, tổng hợp với một bản án khác, tổng cộng 10 năm tù; Đinh Trọng Quý (tức Quý thối) chịu mức án 4 năm ba tháng 2 ngày tù và được trả tự do ngay tại tòa; Hồ Sỹ Quý (tức Quý điên) chịu mức án 3 năm 3 tháng 13 ngày tù và được trả tự do tại tòa; bị cáo Nguyễn Quốc Mạnh chịu mức án 4 năm 2 tháng 2 ngày tù và được trả tự do ngay tại phiên tòa; Ngô Quang Đồng chịu mức án 4 năm ba tháng 2 ngày tù và được trả tự do tại tòa.

Xét xử kỳ án 'giang hồ bến xe Miền Đông': Các bị cáo được trả tự do ảnh 1

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Đây là một vụ án được dư luận hết sức quan tâm do liên quan đến “đường dây giang hồ bảo kê” thống lĩnh bến xe Miền Đông trong nhiều năm như cáo trạng mô tả. 

Cáo trạng vụ án cho rằng, từ năm 2010, Nguyễn Trọng Ngôn đứng ra tụ tập cho các đối tượng thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực bến xe Miền Đông. 

Tuy nhiên, HĐXX đã xem xét và nhận định không có căn cứ để quy kết như cáo trạng của Viện Kiểm sát và đưa ra mức lượng hình phù hợp với bản chất vụ án. 

Được biết, vụ án này đã có 7 lần tòa trả hồ sơ, đề nghị Viện kiểm soát điều tra bổ sung.

Lê Hiền/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.