Xét xử cán bộ kiểm lâm 'bắt tay' với lâm tặc

Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ mua bán trái phép hơn 136 m3 gỗ quý...
Ngày 24/12, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ mua bán trái phép hơn 136 m3 gỗ quý, gồm: Lê Văn Ứng (sinh năm 1988, trú tại bản Cón, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Vũ Hùng Khuy (sinh năm 1972, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1979, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
Xét xử cán bộ kiểm lâm 'bắt tay' với lâm tặc ảnh 1

Xét xử kiểm lâm bắt tay với lâm tặc buôn lậu gỗ quý. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Đáng chú ý, đứng trước vành móng ngựa còn có Bạc Cầm Phong (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Tuần Giáo) nguyên là quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo và Phạm Ngọc Họa (sinh năm 1974, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nguyên là Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên: Trong khoảng thời gian cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, Lê Văn Ứng đã có hành vi mua bán 22.150 chiếc thớt và 75 hộp gỗ nghiến với khối lượng tương đương 136,32 m3 không có thủ tục giấy tờ theo quy định. Sau đó, Ứng bán cho Vũ Hùng Khuy 15.958 chiếc thớt gỗ nghiến có khối lượng tương đương 97,851 m3.Ngoài ra, Lê Văn Ứng còn mua bộ hồ sơ lâm sản gỗ nghiến có nguồn gốc phát mại tại tỉnh Hà Giang của Phạm Văn Hoàng với giá 70 triệu đồng để hợp thức hóa số lượng thớt gỗ nghiến Ứng đã mua...Lợi dụng quyền hạn, Bạc Cầm Phong đã xác nhận 3.990 chiếc thớt gỗ nghiến và Phạm Ngọc Họa cũng xác nhận 8.894 chiếc thớt gỗ nghiến để hợp thức hoá cho Ứng mang đi tiêu thụ. Hai đối tượng Phong và Họa đã nhận 45 triệu đồng của Ứng để chia nhau. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến những quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ, quản lý rừng và xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Với mức độ vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các bị cáo, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt: Lê Văn Ứng, 30 tháng tù giam; Vũ Hùng Khuy, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Bạc Cầm Phong, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Ngọc Họa, 6 tháng 27 ngày tù giam (tương ứng thời gian bị tạm giam); Phạm Văn Hoàng, 3 tháng tù giam. Hội đồng xét xử cũng tuyên bố tịch thu sung công quỹ Nhà nước 52 triệu đồng cùng 6.665 thớt gỗ và 75 hộp gỗ nghiến là tang vật vụ án. Chu Quốc Hùng

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.