Xét nghiệm bệnh lao phổi trong vòng 100 phút

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa vào sử dụng trên toàn cầu thiết bị xét nghiệm mới cho phép chẩn đoán và phát hiện nhanh, chính xác bệnh lao phổi trong vòng 100 phút.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa vào sử dụng trên toàn cầu thiết bị xét nghiệm mới cho phép chẩn đoán và phát hiện nhanh, chính xác bệnh lao phổi trong vòng 100 phút.

Xét nghiệm mới này được gọi là "xét nghiệm khuếch đại axít nucleic" (NAAT) được thử nghiệm lâm sàng trong 18 tháng đã chứng tỏ hiệu quả chính xác trong chẩn đoán phát hiện sớm bệnh lao phổi (TB), bệnh lao kháng nhiều thuốc (MDR-TB) và bệnh lao bội nhiễm HIV rất khó phát hiện.

Tiến sĩ Mario Raviglione, Giám đốc chiến dịch loại trừ bệnh lao phổi thuộc WHO nhấn mạnh, trong khi các xét nghiệm hiện hành phải cần tới 3 tháng mới có kết quả, xét nghiệm mới là một bước ngoặt quan trọng đối với việc chẩn đoán, phát hiện, kiểm soát và điều trị bệnh lao phổi, mở ra hy vọng mới cho hàng triệu người hiện có nguy cơ cao mắc bệnh lao, đặc biệt là bệnh lao kháng các loại thuốc điều trị lao hiện hành. Phương pháp xét nghiệm mới có hiệu quả cao gấp 3 lần so với xét nghiệm hiện hành, đặc biệt đối với các bệnh lao kháng thuốc và gấp 2 lần đối với bệnh lao bội nhiễm HIV. Xét nghiệm NAAT kết hợp với công nghệ DNA hiện đại hoàn toàn tự động và dễ sử dụng nên có thể sử dụng bên ngoài các phòng xét nghiệm thông thường.

Theo Quỹ chẩn đoán mới và sáng tạo (FIND) và Cepheid, nhà chế tạo thiết bị xét nghiệm mới này, giá thành thiết bị này sẽ được giảm 75% cho 116 nước thu nhập trung bình và thấp trên thế giới, mở ra triển vọng điều trị và kiểm soát bệnh lao phổi hiệu quả ở cả những nước nghèo và chậm phát triển nhất thế giới.

Anh Tuấn
(P/v TTXVN tại New York)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.