Xem xe lu nghiền vụn cả nghìn máy đào Bitcoin

Giới chức Malaysia đã tịch thu 1.069 thiết bị được dùng để đào tiền số Bitcoin, xếp thành hàng trong bãi đỗ xe tại trụ sở cảnh sát, dùng xe lu nghiền nát.

Theo kênh CNBC, đây là một phần trong chiến dịch chung giữa cơ quan thực thi pháp luật ở thành phố Miri và công ty điện lực Sarawak Energy.

Xem video xe lu nghiền máy đào Bitcoin (nguồn: Sarawak Energy):

Trợ lý ủy viên cảnh sát, ông Hakemal Hawari cho biết đợt triệt phá này diễn ra sau khi các thợ đào Bitcoin đánh cắp điện trị giá 2 triệu USD từ lưới điện của công ty Sarawak Energy.

Video ghi lại cảnh nghiền nát máy đào Bitcoin do công ty Sawawak Energy đăng lên trang Dayak Daily từ tuần trước đã thu hút nhiều người xem trên mạng xã hội.

Dựa vào nguồn tin báo, giới chức ở Miri đã tịch thu các máy móc trong 6 cuộc đột kích riêng rẽ từ tháng 2 tới tháng 4. Tổng cộng, cảnh sát đã phá hủy thiết bị đào tiền số trị giá 1,26 triệu USD.

Cảnh sát phá hỏng thiết bị đào tiền thay vì bán để tuân thủ lệnh của tòa án. Ở các nước khác như Trung Quốc, thiết bị đào tiền số bị tịch thu được mang ra bán đấu giá.

Ông Hawari cho biết tình trạng thợ đào Bitcoin ăn cắp điện đã khiến ba ngôi nhà bốc cháy ở Miri. Cảnh sát trưởng Miri cho biết hiện không còn hoạt động đào tiền số nào ở thành phố.

Đào tiền số là quá trình tốn điện năng. Khi người ta “đào” tiền, họ cần trang thiết bị chuyên biệt để giải các phép toán phức tạp. Tuy nhiên, cần rất nhiều điện để chạy các loại thiết bị này hết công suất, gây nguy hiểm cho lưới điện.

Mặc dù đào tiền số không bị coi là bất hợp pháp ở Malaysia nhưng có luật nghiêm ngặt về sử dụng điện. Điều 37 của Luật Cung cấp Điện Malaysia cảnh báo ai can thiệp lưới điện sẽ bị phạt tới 23.700 USD và 5 năm tù.

Ước tính Malaysia có 3,44% thợ đào Bitcoin trên toàn thế giới, nằm trong nhóm 10 nơi có hoạt động đào tiền số nhiều nhất.

Tám người đã bị bắt vì hoạt động đào tiền số ở Miri, trong đó 6 người bị cáo buộc tội theo Điều 379 trong Luật Hình sự về đánh cắp thiết bị điện. 

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.