Xem vũ khí Nga ‘khạc lửa’ trong đêm tập trận Poisk-2018

Trong 5 ngày kéo dài từ 1 đến 5/10, Kazakhstan đã tổ chức cuộc tập trận chiến thuật đặc biệt ‘Poisk-2018’, với sự tham gia của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Armenia tham gia cuộc tập trận Poisk-2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Armenia

Trong một tuyên bố hôm 5/10, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết: “Cuộc tập trận có sự tham gia của giới chức quân sự, lực lượng đặc nhiệm và tình báo các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Chương trình tập trận chỉ huy bao gồm công tác huấn luyện các đơn vị tình báo chiến đấu và lực lượng đặc nhiệm đến từ các quốc gia thành viên”.

Theo bộ trên, hoạt động diễn tập quốc tế này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược của Lực lượng phản ứng nhanh CSTO Boyevoe Bratstvo-2018 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 2/11 ở Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Cuộc tập trận chiến thuật ‘Poisk-2018’ có sự tham gia của khoảng 3.000 binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên CSTO và hơn 500 trang thiết bị quân sự (bao gồm thiết bị tình báo và hàng không, máy bay không người lái).

Xem trực thăng, vũ khí Nga và các nước CSTO phô diễn hỏa lực trong đêm (nguồn: RT):

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là một tổ chức an ninh được thành lập kể từ sau khi Liên Xô trước đây tan rã. CSTO đặt trụ sở tại Moskva, bao gồm 6 thành viên cũ của Liên Xô là Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia.

CSTO được coi là đối trọng với liên minh Mỹ-phương Tây NATO.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.