Xem video tái hiện trận siêu sóng thần từng xóa sổ loài khủng long

Một nhóm khoa học gia quốc tế đã tái hiện trận siêu sóng thần càn quét toàn Trái đất, sau khi một tiểu hành tinh lao xuống từ cách đây 66 triệu năm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Stock

Kênh truyền hình RT đưa tin Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) vừa công bố đoạn video mô phỏng trên máy tính để tái hiện lại trận sóng thần khổng lồ được cho là đã xóa sổ loài khủng long khỏi bề mặt hành tinh.  

Theo ước tính của các nhà khoa học, thảm họa thiên nhiên tàn khốc xảy ra cách đây 66 triệu năm có sức công phá mạnh gấp 30.000 lần so với bất kỳ cơn sóng thần nào từng được ghi nhận. Nó xảy ra khi một tiểu hành tinh khổng lồ đâm xuống bán đảo Yucatan, tức Mexico ngày này. Thiên thể đó được cho là có đường kính hơn 10km.

Tiểu hành tinh này đã để lại vết hằn sâu tại nơi nó vào Trái đất và ngày nay được gọi là miệng núi lửa Chicxulub. Cú vụ chạm đã gây ra những con sóng cao tới 4,5km càn quét khắp Trái đất. (Xem video dưới đây. Nguồn: NOAA)

Tại thời điểm đó, sự kiện tuyệt chủng Creta-Paleogene đã xảy ra do ảnh hưởng của vụ va chạm, sóng thần và biến đổi khí hậu kéo theo sau đó. Kết quả là 75% toàn bộ hệ thực vật và động vật trên Trái đất, trong đó có tất cả các loài khủng long không cánh, bị diệt vong.

Đoạn video tái hiện lại thời khắc diệt vong kể trên là thành quả lao động chung của các nhà nghiên cứu từ một số quốc gia, trong đó có Phòng thí nghiệm Môi trường Biển Thái Bình Dương thuộc NOAA và Phòng thí nghiệm Động lực học Chất lỏng Địa vật lý của Mỹ. 

Các nhà khoa học đã kết hợp mô hình số và phân tích các hồ sơ địa chất đưa ra mô phỏng toàn cầu đầu tiên về trận sóng thần do tác động của tiểu hành tinh Chicxulub.

Chương trình máy tính mô hình hóa chi tiết các dòng chất lỏng phức tạp, còn gọi là hydrocode, đã tái tạo 10 phút đầu tiên của quá trình tạo sóng thần. Trong khi đó, hai mô hình khác do NOAA phát triển đã mô phỏng đợt sóng lan rộng khắp toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích hồ sơ địa chất từ trên 100 địa điểm trên toàn thế giới để hỗ trợ cho mô phỏng của họ. 

Theo nhóm chuyên gia, nghiên cứu này có thể được sử dụng trong thực tế vì nó có thể giúp đánh giá và định lượng nguy cơ tác động của các tiểu hành tinh lớn trong tương lai. Hơn nữa, mô hình đó còn có thể giúp dự báo tác động của sóng thần quy mô nhỏ thường xuyên xảy ra ngày nay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.