Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga

Được nuôi dưỡng bởi nguồn lợi nhuận từ ngành dầu khí đang bùng nổ, quân đội Nga đang trong giai đoạn được nâng cấp trang thiết bị khổng lồ, với cơ sở là cam kết của Tổng thống Putin về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 770 tỉ USD từ năm 2014 đến 2020.

Được nuôi dưỡng bởi nguồn lợi nhuận từ ngành dầu khí đang bùng nổ, quân đội Nga đang trong giai đoạn được nâng cấp trang thiết bị khổng lồ, trên cơ sở là cam kết của Tổng thống Putin về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 770 tỉ USD từ năm 2014 đến 2020. Tờ Pravda đánh giá Nga đang sở hữu phần cứng quân sự tốt nhất thế giới.

Có tới 88 quốc gia trên thế giới mua phần cứng quân sự từ Nga và họ vẫn thường xuyên trở lại. Dưới đây là một phần nhỏ những gì họ muốn:

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại ngang với M1 của Mỹ nhưng có giá chỉ bằng một nửa. Tuy vậy, tới năm 2020, T-90 sẽ được thay thế bởi T-99, bắt đầu được sản xuất từ năm 2014.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 2

Xe tăng đa dụng MSTA-S 2S19 có thể chạy bằng sáu loại nhiên liệu khác nhau, như diesel, xăng, xăng máy bay và rượu.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 3

Sukhoi Su-35, chiến đấu cơ đa năng động cơ kép này là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga. Không quân Libya, Ấn Độ, Malaysia, Algeria đều đang cân nhắc mua máy bay này.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 4

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga, Sukhoi T-50, được cho là đối thủ của F-35 do Mỹ sản xuất.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 5

MiG-35 là bản nâng cấp “khủng” của MiG-29, loại chiến đấu cơ phản lực quá thành công đến mức ngày nay vẫn được sử dụng trên khắp thế giới. MiG-35 ra mắt năm 2007, có thể bay với tốc độ Mach 2,25 và tầm bay 125 dặm.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 6

Mi-28 là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất tại châu Á tính tới nay. Nó có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, đêm cũng như ngày và có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 7

Antonov An-70, trang bị thêm 4 cánh quạt, có thể chở tới 300 binh lính hoặc 200 người bị thương. Đây được xem là máy bay vận tải quân sự đối trọng với C-130 của Mỹ.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 8

Tàu ngầm lớp Yasen có thể mang theo 32 quả tên lửa hành trình. Tình báo hải quân Nga đánh giá Yasen, có giá 1,2 tỉ USD, là tàu ngầm hoạt động yên lặng nhất dưới đại dương.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 9

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava, Sineva và Layner lý giải tại sao người Nga bị ám ảnh bởi các tàu ngầm.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 10

Tàu chiến lớp Steregushchy là nền tảng của phòng vệ bờ biển Nga, được trang bị nhà chứa máy bay trực thăng, 8 quả ngư lôi, 12 khoang tên lửa đất đối không S-400.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 11

Tàu khu trục Gorshkov là tàu chiến đa năng, sẽ đóng vai trò nòng cốt của hải quân Nga trong tương lai.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 12

Tên lửa S-400 có thể là hệ thống phòng không tốt nhất thế giới. Đây là bản nâng cấp của S-300, có tầm bắn 250 dặm, gấp hai lần tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 13

S-500 rõ ràng được thiết kế để trở thành hệ thống phòng không số 1 thế giới.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 14

Hệ thống tên lửa Iskander –M thay thế SCUD như là tên lửa đạn đạo chiến thuật mới của Nga.

Xem thiết bị quân sự tốt nhất thế giới của Nga ảnh 15

Được sản xuất từ năm 1994, tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M có thể chứa đầu đạn đơn 800 kiloton, với tầm bắn 6.800 dặm và bay với tốc độ gấp 22 lần vận tốc âm thanh.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.