Xem Su-30 phóng tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới

Ấn Độ vừa thành công thử lần đầu phóng tên lửa BrahMos – tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới – từ một chiến đấu cơ Sukhoi Su-30.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố buổi phóng thử thành công và loại tên lửa này được đánh giá “có thể thay đổi cuộc chơi đối với bất kỳ lực lượng không quân nào trên thế giới”.

Trong buổi phóng thử ngày 22/11, một chiếc chiến đấu cơ Su-30 xuất kích từ căn cứ không quân Kalaikundapwwo thuộc bang West Bengal đã bắn tên lửa hành trình BrahMos nhắm trúng mục tiêu là một chiếc tàu không còn hoạt động tại Vịnh Bengal.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã gửi lời chúc mừng tới quân đội và nhà sản xuất tên lửa BrahMos Aerospace, gọi đó là một “thành tựu nổi bật”.

Từ trước đến nay việc phóng thử tên lửa từ máy bay luôn là một việc làm rủi ro, với hàng chục chiếc máy bay bị phá hủy khi thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa trong các lần thử nghiệm.

Thành công của buổi thử nghiệm là dấu hiệu cho thấy tên lửa BrahMos đã sẵn sàng tham gia nhận nhiệm vụ trong lực lượng Không quân Ấn Độ.  Theo báo Hindustan Times, Ấn Độ dự kiến sẽ được nhận được ít nhất 2 phi đội Su-30, gồm 18 máy bay được trang bị tên lửa hành trình.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được mệnh danh là tên lửa nhanh nhất thế giới trong lớp, có khả năng đạt vận tốc lên tới Mach 3.0, gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Nó có khả năng phóng xa 290 km và nặng 2,5 tấn – là loại vũ khí nặng nhất được trang bị lên một chiếc Su-30.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).