Xem 'người vận chuyển' bay của Amazon giao hàng

Một thiết bị bay không người lái của Amazon, với tám rotor trực thăng và bốn chân tiếp đất, đã thực hiện quy trình nhận và giao hàng bằng đường không một cách trơn tru.

Nhà sáng lập của Amazon, công ty bán hàng qua mạng, trưởng điều hành Jeff Bezos đã thông báo về kế hoạch cho phép công ty này sử dụng các thiết bị bay không người lái để chuyển phát hàng hóa cho người tiêu dùng.

Xem 'người vận chuyển' bay của Amazon giao hàng ảnh 1

"Người vận chuyển" của Amazon trong tương lai không xa. Ảnh: Amazon

Amazon mới đây đã tuyên bố kế hoạch phân phối sản phẩm đến khách hàng bằng việc sử dụng các thiết bị bay không người lái. Công ty này cho biết đang ấp ủ hy vọng có thể triển khai các thiết bị được biết đến dưới cái tên “octocopter” để mang các sản phẩn nặng không quá 2,27 kg, khối lượng chiếm 86% các loại mặt hàng Amazon cung cấp, đến tay người tiêu dùng trong 30 phút theo đơn đặt hàng. Hệ thống phân phối hàng không người lái này có tên “Prime Air” có thể được đưa vào sử dụng trong 4 hoặc 5 năm tới.

Đoạn video đăng tải trên website của công ty này cho thấy hình ảnh một thiết bị bay không người lái với tám rotor trực thăng và bốn chân tiếp đất thực hiện quy trình nhận và giao hàng bằng đường không một cách trơn tru.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Các thiết bị bay sử dụng motor điện sẽ hoạt động một cách tự động và sử dụng một hệ thống định vị toàn cầu GPS để xác định địa chỉ của khách hàng. Phạm vi hoạt động của chúng là những khu vực trong bán kính 16km quanh trung tâm phân phối của Amazon.

Trưởng điều hành của Amazon Jeff Bezos cho biết “đây là những cỗ máy hoạt một cách hiệu quả, và không có lí do nào chúng không thể được sử dụng như là các cỗ máy phân phối hàng”. Ông nói thêm “tôi biết điều này nghe có vẻ ‘khoa học viễn tưởng’ nhưng không phải vậy. Nó thân thiện với môi trường và tốt hơn phương pháp giao hàng bằng ô tô”.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đang soạn thảo luật cho việc sử dụng các cỗ máy không người lái này. Các luật trên có thể đưa vào áp dụng từ đầu năm 2015, mở đường cho dự án của Amazon.

Lãnh đạo FAA Michael Huerta cho biết, ước tính sẽ có khoảng 7.500 thiết bị bay không người lái trên bầu trời nước Mỹ trong vòng 5 năm tới.

A.M  (Theo Telegraph)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.