Xem lừa đào 'giếng' lấy nước uống trên sa mạc

Không chỉ con người, loài lừa cũng biết đào giếng để lấy nước uống cho mình và các loài vật vào mùa hè.
Chú thích ảnh
Trong tự nhiên, loài lừa có thể đào "giếng". Ảnh: sciencenews

Kết luận này được đưa ra trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science ngày 29/4. Theo đó, lừa thường dùng chân trước đào hố sâu khoảng 1,8 m để tới mạch nước ngầm. Nhiều loài động vật hoang dã khác như chim, gấu… cũng sử dụng "giếng" do lừa đào để uống nước.

Dưới đây là video quay tại sa mạc Sonoran tại bang Arizona (Mỹ) với hình ảnh lừa tự đào giếng và các loài vật khác uống nước từ “công trình” này (nguồn: AFP):

Ông Erick Lundgren tại Đại học Aarhus (Đan Mạch), người tham gia nghiên cứu, cho biết hành vi này phù hợp với hiện tượng “kiến trúc sư hệ sinh thái”, trong đó động vật hoang dã chủ động thay đổi môi trường sống của chúng. Một ví dụ rõ ràng cho hiện tượng này là loài hải ly xây đập.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.