Xem lại video Tổng thống Hàn Quốc bước sang lãnh thổ Triều Tiên

Nhà Xanh ngày 27/4 xác nhận việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bước qua đường ranh giới quân sự (MDL) và đặt chân lên phần lãnh thổ CHDCND Triều Tiên thuộc khu phi quân sự (DMZ) không hề có trong kế hoạch.

Ngày 27/4, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba đã được tổ chức tại Tòa nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom, phần thuộc lãnh thổ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bước qua con đường rộng 4 mét giữa hai tòa nhà hội nghị màu xanh có tên T2 và T3 tại Vùng An ninh Chung (JSA) thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Xem lại video Tổng thống Hàn Quốc bước sang lãnh thổ Triều Tiên ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên (trái) và Tổng thống Hàn Quốc bước qua đường ranh giới quân sự (MDL). Ảnh: AFP

Trong khi đó, đứng đối diện với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc tươi cười chào đón tại phía bên kia.

Vào 9 giờ 29 phút sáng, hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay lịch sử tại biên giới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước sang phía lãnh thổ Hàn Quốc. Rồi đột nhiên, ông Kim Jong-un đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bước sang phía lãnh thổ thuộc Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã vui vẻ chấp nhận đề nghị này. Hai nhà lãnh đạo tay nắm tay cùng bước qua biên giới sau đó họ quay lại bước sang phần lãnh thổ thuộc Hàn Quốc (video dưới, nguồn NBC News).

Kênh CNN (Mỹ) cho biết trước khi bước vào cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói với Tổng thống và đoàn đại biểu Hàn Quốc rằng: “Khi tôi đi bộ qua đây, tôi đã nghĩ, tại sao tới đây lại khó khăn thế? Vạch chia cắt thậm chí còn không đến mức cao quá. Quá dễ để bước qua vạch đó nhưng chúng tôi đã mất tới 11 năm để tới đây”.

Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ khi thỏa thuận đình chiến cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) có hiệu lực. Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn chưa chấm dứt chiến tranh. Hai miền Triều Tiên mới chỉ đạt được thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Làng đình chiến Panmunjom, nằm cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 50km về phía Bắc là nơi thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được ký kết năm 1953.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.