Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng'

Quân nhân đến từ 7 quốc gia bao gồm: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Malaysia đã tham gia vào cuộc tập trận "Hổ mang vàng 2014" diễn ra tại Thái Lan.
Quân nhân đến từ 7 quốc gia bao gồm: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Malaysia đã tham gia vào cuộc tập trận "Hổ mang vàng 2014" diễn ra tại Thái Lan ngày 14/2.

Ít nhất 20 quốc gia - trong đó có cả Trung Quốc, Myanmar và Anh - đã cử quan sát viên tới tham gia sự kiện năm nay với tâm điểm tập trung vào hỗ trợ nhân đạo trong bối cảnh xung đột cũng như cứu trợ thảm họa.
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 1

Binh lính Hàn Quốc tham gia trong cuộc tập trận ngày 14/2.

Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 2
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 3
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 4
Với khoảng 8.000 quân nhân tham gia trong cuộc tập trận này, “Hổ mang vàng 2014” được thiết kế nhằm thúc đẩy an ninh và ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thông qua một lực lượng đa quốc gia cùng chia sẻ mục tiêu và các cam kết về an ninh.
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 5

Lực lượng Hải quân Mỹ trong cuộc tập trận Hổ mang vàng 2014.

Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 6
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 7
 Với các hoạt động diễn tập thực địa và bắn đạn thật, cuộc tập trận lần này giúp chuẩn bị đối phó với các thách thức chung một cách toàn diện, nhờ đó các nước trong khu vực có thể tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.
Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 8

Các xe tấn công đổ bộ xuất hiện trong cuộc tập trận.

Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 9

Binh sĩ các nước diễn tập đổ bộ.

Xem binh sĩ 20 nước tập trận 'Hổ mang vàng' ảnh 10
"Hổ mang vàng" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 theo mô hình tập trận song phương giữa Thái Lan và Mỹ, sau đó bắt đầu phát triển thành đa phương kể từ năm 2000 với sự tham gia của Singapore. Cuộc tập trận năm nay dự kiến kết thúc vào ngày 21/2.


Anh Tiếu
(Chùm ảnh AFP/TTXVN)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.