Xe va dầm cầu, bê tông đè 1 người chết

Xe chở bê tông phục vụ thi công công trình đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã va vào đáy dầm cầu làm bê tông rơi đè xuống, lên xe khiến 1 người chết tại chỗ.

Do bất cẩn, một xe chở bê tông phục vụ thi công công trình đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã va vào đáy dầm cầu làm bê tông rơi xuống, đè lên xe khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào
đêm 13/1tại Km 32 cầu vượt sông Cửu An, thuộc địa bàn thôn Tiên Cầu, xã Bãi Sậy (Ân Thi - Hưng Yên).

Trước đó, đơn vị thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do tập đoàn VIDIFI làm chủ đầu tư đã gác 2 thanh dầm bê tông dự ứng lực dài 33m, cao 1,7 m, nặng khoảng 70 tấn lên gối cầu cao so với mặt đất 3,4m. Xe chở bê tông biển kiểm soát 30X - 7679 của đơn vị thi công đi đến địa điểm này do sơ suất không quan sát, nên bồn bê tông của xe đã va vào đáy dầm cầu.

Bị va chạm mạnh, dầm bê tông đã trượt khỏi gối đặt trên mố cầu và rơi đè lên nắp cabin, trên xe lúc đó có 2 người là lái xe và phụ xe đều bị kẹt. Phụ xe Lê Viết H sinh năm 1985 ở Đức Long, Đức Thọ (Hà Tĩnh) nằm sau ghế lái đã chết tại chỗ, còn lái xe được người dân đến cứu kịp thời.


Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Ân Thi và các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, khẩn trương cứu người và phương tiện bị kẹt dưới dầm bê tông, giải tỏa hiện trường để tiếp tục thi công công trình. Thi thể nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.


Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.