Xe tự hành của NASA đặt mẫu vật đầu tiên lên bề mặt Sao Hỏa

Xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã đặt một mẫu đá lên trên bề mặt Sao Hỏa, đánh dấu một bước đi lịch sử trong chương trình của NASA đưa mẫu vật từ hành tinh này trở về Trái Đất.
Chú thích ảnh
Tàu thám hiểm Perseverance thu thập được mẫu đất đá trên Sao Hỏa để đưa trở lại Trái Đất phục vụ công tác nghiên cứu ngày 1/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mẫu đá được cất trong một ống titan và đặt lên bề mặt Sao Hỏa ngày 21/12. Dự kiến trong 2 tháng tới, xe tự hành sẽ đặt tổng cộng 10 ống chứa mẫu vật lên trên bề mặt Sao Hỏa, từ đó xây dựng kho mẫu vật đầu tiên của loài người trên hành tinh khác.     

Theo chương trình đưa mẫu vật từ Sao Hỏa về Trái Đất, xe tự hành sẽ đem mẫu vật đến một tàu đổ bộ. Tàu đổ bộ này sẽ sử dụng một cánh tay robot để đặt mẫu vật vào khoang chứa trên một tên lửa nhỏ và tên lửa này sau đó được phóng vào quỹ đạo Sao Hỏa, nơi một tàu vũ trụ khác sẽ thu lấy hộp chứa mẫu vật và mang về Trái Đất an toàn. Kho mẫu vật này sẽ đóng vai trò hỗ trợ khi xe tự hành không vận chuyển được các mẫu vật. Trong trường hợp đó, một cặp trực thăng sẽ được huy động để hoàn tất công việc.

Xe tự hành Perseverance được phóng từ bang Florida (Mỹ) vào ngày 30/7/2020 và đáp an toàn xuống Sao Hỏa vào tháng 2/2021. Mục tiêu chính trong sứ mệnh trên Sao Hỏa của xe tự hành Perseverance là lĩnh vực sinh vật học vũ trụ, bao gồm tìm kiếm các dấu hiệu sự sống của vi khuẩn cổ đại.

Perseverance là xe tự hành đầu tiên mang hệ thống lưu mẫu vật lên Sao Hỏa. Trong sứ mệnh tương lai, hệ thống này sẽ chịu trách nhiệm đóng gói các mẫu vật tiềm năng để đưa về Trái Đất.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.