Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí

Triển lãm quốc tế vũ khí Nga 2013 được đánh giá là sự kiện quan trọng, thu hút được sự quan tâm lớn với những màn biểu diễn mãn nhãn, hoành tráng trực tiếp của xe tăng cũng như nhiều loại xe cơ giới, chiến đấu cơ tiên tiến của Nga.
Triển lãm quốc tế vũ khí Nga 2013 được đánh giá là sự kiện quan trọng, thu hút được sự quan tâm lớn với những màn biểu diễn mãn nhãn, hoành tráng trực tiếp của xe tăng cũng như nhiều loại xe cơ giới, chiến đấu cơ tiên tiến của Nga.Năm nay triển lãm lần thứ 9 này đã được khai mạc vào ngày 25/9 tại thành phố Urals thuộc vùng Nizhny Tagil, Nga.
Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 1

Đại biểu từ hơn 40 quốc gia đã đến tham dự và nhà tổ chức hy vọng triển lãm sẽ mang lại những bản hợp đồng mua bán vũ khí tiềm năng. Trong ảnh, hệ thống tên lửa Buk-M1.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 2

Đội máy bay biểu diễn Sokoly Rossii (Chim ưng Nga).

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 3

Thủ tướng Nga, Medvedev cho biết nhiều kỹ thuật quân sự hiện đại mà ông từng được quan sát đều đã chuẩn bị bước tiền đề cho quá trình sản xuất hàng loạt.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 4

Ảnh: Hệ thống hỏa lực Smerch (Cơn lốc). Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin hôm 25/9 nhấn mạnh mục tiêu của chương trình vũ khí Nga đến năm 2025 là hệ thống vũ khí “thông minh’ với hình thái “độc đáo” hơn. Theo ông, Nga nên phát triển hệ thống vũ khí mới đa năng, linh hoạt hơn, có thể vận hành ở nhiều môi trường khác nhau như trên nước, trên không và thậm chí trong vũ trụ.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 5

Trực thăng Mi-24.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 6

Xe tăng T-90S phóng hỏa lực tại triển lãm.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 7

Robot quân sự được trang bị súng máy hạng nặng Kord.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 8

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã hài lòng nhận xét: “Triển lãm này ngày càng trở nên thú vị hơn theo thời gian”. Ảnh: Xe vận tải bọc thép BTR-82.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 9

Xe tăng T-90MS và xe chống tăng tự hành Sprut.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 10

Sukhoi Su-27.

Xe tăng, chiến đấu cơ Nga ‘ra uy’ tại triển lãm vũ khí ảnh 11

Pháo phản lực TOS-1 Buratino.

H.Linh (Theo Ria Novosti, Reuters)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.