Xe tải lao vào binh sĩ ở Israel, gần 20 người thương vong

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, khi một xe tải lao vào người đi bộ trên khu phố đi bộ nổi tiếng hướng về phía thành cổ Jerusalem.
Xe tải lao vào binh sĩ ở Israel, gần 20 người thương vong ảnh 1

Lực lượng an ninh Israel tập trung quanh chiếc xe tải ở hiện trường vụ tấn công ở Jerusalem. Ảnh: AFP/Getty Images

Cảnh sát Israel cho biết vụ tấn công diễn ra ngày 8/1. Người phát ngôn cảnh sát Luba Samri cho hay chiếc xe tải trên đã đổi hướng và lao vào một nhóm binh sĩ Israel vừa xuống khỏi xe buýt. Đối tượng tấn công là một người Palestine sau đó đã bị khống chế. Cảnh sát nói rằng đây là vụ "tấn công khủng bố".

Theo các số liệu thống kê, ít nhất 36 người Israel và 2 người Mỹ thăm Israel đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công bằng dao do người Palestine tiến hành kể từ năm 2016. Trong khi đó, 229 người Palestine bị phía Israel bắn chết.

Xem video xe tải lao vào binh sĩ:

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.