Xe ô tô nhập khẩu xếp kín cảng Hải Phòng chờ thông quan

Hàng ngàn xe ô tô đã được nhập về cảng Hải Phòng, đang chờ được thông quan để có thể đến người tiêu dùng trong nước.

Ngày 7/3, hàng ngàn xe ô tô đã được nhập về cảng Hải Phòng. Honda Việt Nam cho biết, lô xe ô tô nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam khoảng 2.000 chiếc, gồm các dòng CR-V, Civic, Accord và Jazz dự kiến sẽ mở bán từ đầu tháng 5 tới.  Đây là lô xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đầu tiên về Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Xe ô tô nhập khẩu xếp kín cảng Hải Phòng chờ thông quan ảnh 1

Từ 1/1/2018, ô tô nhập khẩu từ các nước thuộc ASEAN hưởng thuế suất 0%. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngày 5/3, Công ty Honda Việt Nam chính thức công bố giá bán lẻ 4 mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan là CR-V, Civic, Jazz và Accord và sẽ giao xe trong Quý II/2018. Cụ thể, Honda Việt Nam chính thức nhận đặt hàng các mẫu xe này thông qua các Đại lý Ôtô Honda trên toàn quốc từ ngày 5/3/2018, thời gian giao xe dự kiến trong Quý 2/2018 

Để nhập khẩu được lô xe này, Honda Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Nghị định 116/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BGTVT. Cụ thể, đơn vị đã hoàn tất giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam do Cơ quan quản lý giao thông đường bộ Thái Lan cung cấp và đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Tuy nhiên, khi về Việt Nam, những xe này vẫn phải kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định mới với thời gian từ 1 - 2 tháng. Do đó, đến đầu tháng 5/2018, Honda Việt Nam mới có thể bàn giao xe cho khách hàng.

STT

Mẫu xe

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất từ 05/03/2018

(Đã bao gồm thuế GTGT)

1

CR-V

1.5 L

1.068.000.000

1.5 G

998.000.000

1.5 E

958.000.000

2

Civic

1.5 L

898.000.000

1.5 G

826.000.000

1.8 E

758.000.000

3

Jazz

1.5 RS

619.000.000

1.5 VX

589.000.000

1.5 V

539.000.000

4

Accord

2.4

1.198.000.000

Theo một số đại lý ô tô Honda, do được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, nên giá bán xe Honda CR-V mới tùy theo phiên bản có thể sẽ được giảm nhiều nhất khoảng 240 triệu đồng so với giá bán của lô xe nhập về Việt Nam cuối năm vừa qua. Hiện nay, hầu hết các đại lý ô tô của Honda Việt Nam đã bắt đầu tiếp nhận đơn hàng cho khách mua các dòng xe trên.

Tuy nhiên, theo như công bố của Honda, mẫu xe Civic có giá bán không thay đổi so với giá bán trước đây, đồng thời thêm hai phiên bản G và E. Mẫu Accord 2.4L về Việt Nam có giá bán như cũ là 1,198 tỷ đồng. Chỉ có giá xe CRV rẻ hơn 178 triệu đồng đối với bản thấp cấp và 188 triệu đồng đối với bản cao cấp nhất, giá ban từ mức 898 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Honda cũng ra mắt thêm xe Jazz với 3 phiên bản.

Sau Honda, tiếp theo Toyota và Ford Việt Nam cũng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để đáp ứng yêu cầu của Nghị định 116/2017/NĐ-CP để đưa các mẫu xe như: Ford Explorer, Everest và Ranger, Toyota Fortuner, Yaris... về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.


Theo Công ty Trường Hải, nếu các thủ tục được đẩy nhanh, trong tháng 4/2018 có thể nhập khẩu được xe ôtô về. Nếu thống nhất được, trong vòng 2 - 3 tuần sẽ nhập được xe BMW về Việt Nam.
Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:
H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.