Xe khách trúng bom, 14 người Pakistan thiệt mạng

Lực lượng nước ngoài tại Afghanistan xác nhận ngày 16/9, một đối tượng tình nghi là cảnh sát Afghanistan đã bắn chết 4 binh sĩ NATO. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng hai ngày qua, khi ngày 15/9, một cảnh sát Afghanistan khác bắn chết 2 binh sĩ NATO thuộc lực lượng Anh.

Ngày 16/9, truyền thông Pakistan đưa tin một xe chở khách nước này đã trúng phải bom cài trên đường ở huyện Lower Dir, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và một số khác bị thương. Chưa nhóm nào nhận là thủ phạm thực hiện vụ tấn công.

Xe khách trúng bom, 14 người Pakistan thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng khi quả bom cài ven đường đã làm nổ tung chiếc xe chở khách tại Lower Dir, huyện miền Tây Bắc giáp biên giới với Afghanistan (Ápganixtan). Chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn.

* Lực lượng nước ngoài tại Afghanistan xác nhận ngày 16/9, một đối tượng tình nghi là cảnh sát Afghanistan đã bắn chết 4 binh sĩ NATO. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng hai ngày qua, khi ngày 15/9, một cảnh sát Afghanistan khác bắn chết 2 binh sĩ NATO thuộc lực lượng Anh.

Vụ tấn công mới nhất được cho là xảy ra ở miền Nam Afghanistan. Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) chưa cung cấp nhiều chi tiết mà chỉ nói rằng "vụ tấn công bị tình nghi liên quan đến các thành viên thuộc cảnh sát Afghanistan". Như vậy tính đến thời điểm này, trong năm nay đã có 51 linh sĩ liên quân thiệt mạng trong những vụ được gọi là "tấn công nội bộ", tình trạng đe dọa làm hỏng các kế hoạch của phương Tây huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh sau khi ISAF rút khỏi nước này vào năm 2014.

Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, đã có hơn 30 vụ như vậy kể từ đầu năm 2012 và phần lớn nạn nhân là lính Mỹ.

Hai tuần lễ trước, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã quyết định tạm đình chỉ huấn luyện tân binh Afghanistan sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công của binh sỹ và cảnh sát Afghanistan nhằm vào ISAF. Chính quyền Afghanistan cũng đã thông báo hàng trăm binh sĩ nước này vừa bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi quân đội.

Trong vụ Taliban tấn công một sân bay tỉnh Helmand ngày 15/9, NATO cho biết có 6 máy bay chiến đấu Mỹ bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại đáng kể. Một phát ngôn viên NATO thừa nhận quy mô thiệt hại này là chưa từng có. Theo NATO đánh giá, đây là một vụ tấn công được tổ chức kỹ lưỡng và được thực hiện bởi 15 phần tử Taliban, chia thành ba nhóm. Những đối tượng này mặc quân phục lực lượng Mỹ, được trang bị súng, rốckét và áo cài chất nổ để tiến hành tấn công liều chết. Căn cứ không quân này là nơi Hoàng tử Anh Harry đang phục vụ trong lực lượng Anh tại Afghanistan. Các thông tin từ Chính phủ Anh và ISAF cho biết Hoàng tử Harry vẫn an toàn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.