Xe đạp Việt Nam có huy chương đầu tiên

Xe đạp Việt Nam đã giành được tấm huy chương đồng ở nội dung hỗn hợp tiếp sức nam nữ của Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Cao Thị Cẩm Lệ và Đinh Thị Như Quỳnh. Đây là tấm huy chương khá bất ngờ khi đội không được đánh giá cao ở nội dung này.
Xe đạp Việt Nam đã giành được tấm huy chương đồng ở nội dung hỗn hợp tiếp sức nam nữ của Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Cao Thị Cẩm Lệ và Đinh Thị Như Quỳnh. Đây là tấm huy chương khá bất ngờ khi đội không được đánh giá cao ở nội dung này.

Nhờ có chiến thuật tốt, các cua rơ đã phát huy được hết khả năng của mình, đồng thời cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ được đánh giá mạnh nhất là Thái Lan và Indonesia.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, có được thành tích ngoài dự kiến này là do chiến thuật của ban huấn luyện sắp xếp các vận động viên mạnh dồn lên phía trước để chiếm ưu thế về tinh thần. Về mặt thể lực chiến lược này cũng tốt hơn cho các cua rơ.

Xét về thực lực, đây là thành tích vượt quá cả giới hạn của các tuyển thủ vì so với các đồng đội nam, hai tay đua nữ Cẩm Lệ và Như Quỳnh đều khá tốt và có thành tích cao trong khu vực và cả ở châu Á; trong khi đó, hai tay đua nam chưa tạo ra được sự tin tưởng. Nhưng trong ngày thi đấu đầu tiên, cả hai đã tạo ra bất ngờ với chính ban huấn luyện.

Cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh cho biết, trước khi bước vào vòng đua cuối cùng, tâm lý của cô khá căng thẳng và hồi hộp khi là người chốt cuối cùng và phải bảo vệ khoảng cách 20 giây mà các đồng đội đã tạo ra trước đó với Thái Lan, đội đang xếp thứ 3 sau 3 vòng đua. Vào thời điểm này, Indonesia đã gần như chắc chắn có được vị trí đầu tiên sau 3 vòng đua liên tục dẫn trước.

Nhưng khó khăn của Như Quỳnh chính là việc cô phải cạnh tranh với tay đua nam của Thái Lan là Chawchiangkwang, một tay đua khá mạnh của đội này. Và không nằm ngoài dự đoán, Như Quỳnh không thể bảo vệ được vị trí của mình, nhưng với thành tích chung cuộc 58 phút 59, cô vẫn hài lòng với tấm huy chương đồng và sự nỗ lực của cả đội cũng như bản thân.

Trong khi đó, canoeing Việt Nam đã không thể bảo vệ 2 chiếc huy chương vàng ở nội dung Canoeing 1 tay chèo-500m nam (C1) của Trần Văn Long và nội dung kayak 1-500m (K1) của Nguyễn Thành Quang. Đây là hai nội dung được kì vọng sẽ lấy tấm huy chương vàng đầu tiên của Canoeing ở SEA Games năm nay.

Ở nội dung C1, Trần Văn Long thi đấu rất thất vọng khi chỉ về đích thứ 5 với thành tích  2 phút 03 giây 318, và không thể bảo vệ được chức vô địch SEA Games của mình. Trong khi Nguyễn Thành Quang cũng chịu áp lực lớn trước đối thủ người Thái Lan Kasemist. Trong suốt chặng đua, cả hai đã so kè nhau rất quyết liệt, nhưng ở những mét cuối cùng trước vạch đích, Thành Quang đã không giữ được sự tập trung của mình và chịu thua đối thủ với khoảng cách về thời gian chỉ là 0,448% giây.

Anh chấp nhận vị trí thứ 2, cũng như không thể giữ được chiếc huy chương vàng cho mình thêm 2 năm nữa. Thành tích của Thành Quang là 1 phút 51 giây 812. Trong khi đó, Kasemist giành huy chương vàng với thời gian 1 phút 51 giây 353.

Theo Nguyễn Thành Quang, anh vẫn thi đấu theo đúng ý đồ chiến thuật, nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên không thể phát huy hết khả năng của mình. Nhưng Thành Quang vẫn hài lòng với thành tích thi đấu của mình, và nếu may mắn anh có thể mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Canoeing Việt Nam.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, thực tế, Nguyễn Thành Quang cũng đã bị chấn thương và đang trong quá trình hồi phục. Nếu không phải vì chấn thương này, chắc chắn Thành Quang sẽ giành được huy chương vàng. Vì trong dự kiến của ban huấn luyện, các tay chèo của Việt Nam rất mạnh ở cự ly 500 mét. Và đội Canoeing Việt Nam cũng đã đặt chỉ tiêu 1 tấm huy chương vàng ở cự ly này. Nhưng riêng trong sáng ngày 12/12, cả hai niềm hi vọng đều không thể vươn tới mục tiêu này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.