Xe cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom

Ít nhất một người chết và 18 người bị thương trong vụ đánh bom ô tô xảy ra ngày 4/11 tại thành phố Semdinli, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Cuốc sinh sống.

Ít nhất một người chết và 18 người bị thương trong vụ đánh bom ô tô xảy ra ngày 4/11 tại thành phố Semdinli, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Cuốc sinh sống.

Xe cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom ngày 20/8 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các phần tử thuộc đảng Công nhân người Cuốc (PKK), tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ đánh bom này.

Theo các nguồn tin an ninh, vụ tấn công trên nhằm vào một xe quân sự thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến vào thành phố Semdinli, giáp biên giới với Iraq và Iran, khu vực thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với các phần tử vũ trang người Cuốc. Vụ đánh bom xảy ra sau một loạt vụ tấn công của các tay súng người Cuốc nhằm vào lực lượng an ninh, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải mở chiến dịch quân sự lớn trong khu vực nhằm trấn áp tội phạm khủng bố.

Thủ tướng Recep Tayyip Ergogan kịch liệt lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động "hèn hạ và dã man". Ông Ergogan cho biết hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy tìm thủ phạm gây ra vụ đánh bom trên.

Trước đó, ngày 1/11, tại thành phố miền Nam gần biên giới Syria (Xyri) cũng xảy ra vụ đánh bom ôtô ngay bên ngoài một doanh trại quân đội làm 4 người bị thương. Các phần tử thuộc PKK cũng là thủ phạm tình nghi số một.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Năm 1984, PKK phát động cuộc đấu tranh vũ trang nhằm thành lập nhà nước ly khai của người Cuốc ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột liên quan nhóm này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.