Xe buýt lao xuống vực sâu 75m ở Ấn Độ, ít nhất 11 người tử vong

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 14/9 tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của nước này, làm 11 người thiệt mạng và 29 người bị thương.

Theo thông báo, một chiếc minibus đã lao xuống vực sâu 75m tại khu vực gần làng Sawjian, thuộc huyện Poonch của bang Jammu. Khi tai nạn xảy ra trên xe có ít nhất 36 người, chủ yếu là sinh viên. 9 người tử vong tại chỗ và 2 người khác tử vong sau đó tại bệnh viện. 29 người bị thương trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 6 người được máy bay đưa đến bệnh viện tại Jammu. 

Quân đội, cảnh sát và người dân địa phương đang thực hiện công tác cứu hộ. 

Lãnh đạo khu vực Kashmir thông báo bồi thường 500.000 rupee (khoảng 6.300 USD) cho gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Doupadi Murmu đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Mỗi năm, tại Ấn Độ có hàng trăm nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương do tai nạn giao thông, phần lớn do lái xe ẩu, đường sá xuống cấp và xe quá cũ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.