Xe buýt đâm vào nhà trẻ ở Canada, 2 trẻ em thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ngày 8/2, một chiếc xe buýt đâm vào một nhà trẻ ở thành phố Laval thuộc tỉnh Quebec của nước này, khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 6 trẻ khác bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ xe buýt đâm vào nhà trẻ ở thành phố Laval, tỉnh Quebec, Canada, ngày 8/2/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nam tài xế xe buýt là nhân viên của Hiệp hội vận tải Laval. Đối tượng này đã bị bắt. Theo người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố Laval - bà Erika Landry, chi tiết cũng như động cơ của vụ việc trên hiện chưa sáng tỏ.

Trong khi đó, bà Audrey Roy-Cloutier - người phát ngôn của Văn phòng công tố Quebec - cho biết tài xế là Pierre-Ny St-Amand, 51 tuổi, không có tiền án.

Cảnh sát thành phố Laval nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 8h30 sáng ngày 8/2. Một người trưởng thành đã được đưa đến bệnh viện vì bị sốc khi chứng kiến sự việc này. Anh Hamdi Benchaabane - một người dân có mặt tại hiện trường - cho biết anh cùng 3 phụ huynh khác đã cố gắng  khống chế tài xế khi đối tượng này bước ra khỏi xe buýt, cởi bỏ quần áo và bắt đầu la hét.

Theo Thị trưởng Laval - ông Stéphane Boyer, nghi phạm đã làm việc cho Hiệp hội vận tải Laval khoảng 10 năm và không gây sự cố đáng chú ý nào. Trong khi đó, Thủ hiến Quebec - ông François Legault cho biết: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ cha mẹ của những các em bằng mọi cách có thể, và với tư cách là một người cha, tôi rất bàng hoàng trước sự việc này”. Trong khi đó, Thủ tướng Justin Trudeau đã viết trên Twitter rằng “trái tim của ông ngày hôm nay đang hướng về người dân Laval”.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.