Xe bom liều chết xé nát khu chợ Baghdad, gần 70 người thương vong

Theo giới chức Iraq, ít nhất 23 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết vào ngày 20/3 tại khu vực Tây Nam thủ đô Baghdad.
Xe bom liều chết xé nát khu chợ Baghdad, gần 70 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom tại Baghdad. Ảnh: Reuters

Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 19 giờ (theo giờ địa phương) tại khu vực thương mại sầm uất Amil có đông người Shiite sinh sống khi một chiếc xe chứa đầy bom đỗ bên ngoài một khu chợ phát nổ. Vụ nổ cũng đã phá hủy một vài cửa hiệu gần đó và nhiều sạp hàng, làm hư hại một số ô tô và tòa nhà.Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết số người thương vong có thể tăng.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu nói trên. Tuy nhiên, nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) thường thực hiện những vụ tấn công tương tự nhằm vào các khu vực đông dân cư, như các khu chợ, quán cafe và các thánh đường.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết IS đã bắt giữ 1 sĩ đại tá cùng 8 sĩ quan cảnh sát tại khu vực Tây Mosul sau các cuộc giao tranh ác liệt sáng 20/3. Nhóm cảnh sát trên bị bắt giữ tại quận Bab Jadid của Mosul và hiện vẫn chưa rõ họ bị đưa đến đâu.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đã giành lại thêm 4 khu vực ở thành phố Mosul từ IS, tiêu diệt ít nhất 14 tay súng, phá hủy một lượng lớn vũ khí hạng nặng và 2 hệ thống đường hầm lớn của chúng tại thi trấn Badush, phía Tây Bắc Mosul.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.