Xe bọc thép treo cờ Nga xuất hiện ở miền đông Ukraine

Hãng AFP ngày 16/4 đưa tin có it nhất 3 xe bọc thép chở quân không rõ xuất xứ treo cờ Nga đã đi qua thị trấn Kramatorsk, miền Đông Ukraine.

Hãng AFP ngày 16/4 đưa tin có ít nhất 3 xe bọc thép chở quân không rõ xuất xứ, treo cờ Nga, đã đi qua thị trấn Kramatorsk, miền Đông Ukraine, nơi một ngày ngày trước đó chính quyền Kiev đã triển khai một chiến dịch lớn nhằm trục xuất các phần tử ly khai ủng hộ Nga.

Xe bọc thép treo cờ Nga xuất hiện ở miền đông Ukraine ảnh 1

Xe bọc thép treo cờ Nga chở các tay súng xuất hiện tại Kramatorsk ngày 16/4. Ảnh: Reuters


Hàng chục đối tượng vũ trang ngồi trên nóc xe khi đoàn xe đi qua thị trấn Kramatorsk. Cùng đi với đoàn xe này còn có một xe tải quân sự.

Trước đó, nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết 6 xe bọc thép chở các binh sĩ đã tiến vào thị trấn Slavyansk ở miền Đông Ukraine. Chiếc dẫn đầu treo cờ Nga.

Theo nguồn tin, một số phần tử vũ trang, mặc trang phục dã chiến không đồng bộ và dường như là các nhà hoạt động ủng hộ Nga, ngồi ở đầu mỗi xe. Đoàn xe này dừng bên ngoài tòa thị chính của thị trấn Slaviansk, vốn đã bị các phần tử ly khai chiếm đóng.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin tại hiện trường cho biết: 6 chiếc xe bọc thép chở binh sĩ nói trên chính là của Ukraine, được cử đến thành phố Kramatorsk thực thi nhiệm vụ, nhưng đã về phe những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine.

“Chúng tôi nhìn thấy họ tại quảng trường gần nhà ga. Một nhóm phụ nữ đứng xung quanh. Chúng tôi bắt đầu nói với họ đây là những người dân yêu chuộng hòa bình, đang chiến đấu vì quyền của mình và rằng không có một kẻ khủng bố nào ở đây cả…. Xe đi đầu cắm cờ Nga và họ rời đi cùng chúng tôi tới Slaviansk”, các nhân chứng thuật lại.

Trước đó, quân đội Ukraine đã khởi động chiến dịch đặc biệt đàn áp những nhà hoạt động tự vệ ở miền đông Ukriane. Trung tâm của chiến dịch này là các thành phố Kramatorsk và Slaviansk ở Donetsk. Ít nhất 4 người đã chết, 2 người bị thương khi binh lính Ukraine tấn công sân bay ở Kramatorsk hôm 15/4.

Các cuộc biểu tình, tuần hành đã nổ ra tại nhiều khu vực ở miền đông Ukraine. Những người ủng hộ liên bang hóa tại Kharkov, Donetsk, Gorlovka, Slaviansk và Kramatorsk không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev hiện nay, nêu yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý tương tự như ở Crimea.

Cùng ngày 16/4, nữ phát ngôn viên hội đồng chính quyền thành phố Donetsk cho biết ít nhất 20 phần tử ly khai ủng hộ Nga đã chiếm tòa nhà hội đồng của thành phố miền Đông Ukraine này. Nguồn tin trên xác nhận họ được trang bị vũ khí nhưng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.



HT - T.N

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.