Xảy ra nổ lớn ở gần Phủ Tổng thống Yemen

Ngày 30/12, các nhân chứng và truyền thông Yemen cho biết một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở khu vực xung quanh Phủ Tổng thống tại thành phố Aden, nơi mà các thành viên nội các mới thành lập của nước này được sơ tán đến sau vụ nổ tại sân bay cùng thành phố.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nổ và cũng chưa có thông tin về thương vong.

Chú thích ảnh
 Khói bốc lên từ sân bay Aden (Yemen) sau vụ nổ ngày 30/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan đến vụ nổ tại sân bay Aden xảy ra ngay sau khi máy bay chở các thành viên trong chính phủ chia sẻ quyền lực mới thành lập của Yemen trở về từ Saudi Arabia hạ cánh, số người thiệt mạng đã tăng lên 26 người. Mặc dù tất cả các bộ trưởng trong nội các mới của nước này đều được sơ tán an toàn đến Phủ Tổng thống tại thành phố Aden, nhưng trên 50 người khác đã bị thương.

Các nguồn tin y tế và chính quyền địa phương cho rằng con số thương vong có thể còn tăng lên. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó y tế đối với vụ việc có thương vong lớn. 

Trước đó, truyền thông Yemen và các nhân chứng cho biết nhiều tiếng súng và nổ lớn đã được nghe thấy tại sân bay Aden. Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, một quan chức an ninh địa phương giấu tên cho biết 3 tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển sân bay quốc tế Aden ở miền Nam nước này. Hiện trường các vụ nổ được cho là ở các sảnh lớn của sân bay khi nhiều quan chức nước này đang tập trung tại đây để đón các thành viên nội các mới nói trên. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ này. Tuy nhiên, một số quan chức Chính phủ Yemen đã cáo buộc các tay súng Houthi do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này. 

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng ly khai ở miền Nam đã thành lập nội các mới như một phần nội dung trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực được Saudi Arabia bảo trợ.

Yemen đã sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014, khi các tay súng Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong. Năm 2015, một liên minh quân sự giữa các quốc gia Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực.

Từ cuối tháng 9/2019, Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với Houthi để giảm bạo lực. Theo Liên hợp quốc, đến nay, xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường, và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.