Xây nhà không phép, chuyện khó tin ở Bình Chánh

Hơn 600 căn nhà được xây dựng kiên cố, nhưng không hề có giấy phép xây dựng, câu chuyện khó tin này lại là chuyện có thật ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh... Từ những khu đất nông nghiệp được phân lô nền đất đến những căn nhà được xây dựng khang trang có điện nước, địa chỉ rõ ràng…

Hơn 600 căn nhà được xây dựng kiên cố, nhưng không hề có giấy phép xây dựng, câu chuyện khó tin này lại là chuyện có thật ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh... Từ những khu đất nông nghiệp được phân lô nền đất đến những căn nhà được xây dựng khang trang có điện nước, địa chỉ rõ ràng…


Nhưng đó mới chỉ là con số khảo sát được trong vòng một tháng, thực tế có lẽ còn gấp đôi, gấp 3 con số được thống kê. Người dân càng bức xúc hơn khi có những căn nhà 3 tầng không phép được mọc lên mà không hề bị phát hiện.


Đúng là “con voi chui tọt lỗ kim”.


Theo lý giải của UBND huyện Bình Chánh, do địa bàn rộng, lực lượng thanh tra xây dựng lại mỏng, nên kiểm tra không xuể. Bên cạnh đó, việc quy hoạch chưa thật cụ thể, khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo phản ánh của dư luận, sự thật không phải như vậy. Rất nhiều trường hợp thanh tra xây dựng lập biên bản xây nhà không phép đồng thời yêu cầu đình chỉ thi công, nhưng cũng chỉ để… đối phó với cấp trên, hoặc đưa sự việc vào việc đã rồi... Phần lớn nhà xây dựng không phép đều có “bôi trơn”, cụ thể chủ nhà chung chi cho thanh tra xây dựng và chính quyền địa phương. Bởi chắc chắn không người dân nào dám bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây nhà để rồi bị đập bỏ, phải có chỗ “chống lưng” họ mới dám làm!


Việc xử lý nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh làm lộ ra nghi vấn về sự bao che của những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền địa phương? Sự thật không thể phủ nhận, lâu nay lãnh đạo địa phương thường có tâm lý đổ lỗi do người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người lén lút xây nên địa phương không biết? Cách trả lời như vậy, ai cũng hiểu rằng, đó chỉ là lý do để bao biện cho sự thiếu trách nhiệm của thanh tra xây dựng, sự thờ ơ đến mức đáng ngạc nhiên của chính quyền địa phương!!!


Tình trạng nhà xây dựng không phép ở huyện Bình Chánh chắc chắn có sự bao che của cán bộ trong bộ máy chính quyền. Nếu cơ quan chức năng chỉ đổ tội cho nhà thầu xây dựng, những đầu nậu phân lô bán nền mà bỏ qua những người đứng sau lưng, làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho các đầu nậu thì chưa đi đến cùng sự việc. Dư luận xã hội trông chờ vào sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, của các cấp chính quyền để làm rõ ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng xây nhà không phép này.


Để ngăn chặn tình trạng xây nhà không phép tái diễn, đã đến lúc cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý xây dựng. Một căn nhà không phép mọc lên, cán bộ phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo phường, xã (cụ thể là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách xây dựng) cũng không thể vô can. Vẫn biết không thể một sớm một chiều có thể xóa ngay tình trạng xây dựng nhà không phép. Nhưng khi đã dám nhìn thẳng vào sự thật và có hành động kiên quyết, chắc chắn sẽ mang lại những kỳ vọng cho người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh phòng chống tham nhũng đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở.


Yến Nhi

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.